Dịch tăng ở 16 bang nhưng Phó tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn lạc quan

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 26-6 bày tỏ quan điểm lạc quan về công tác kiểm soát đại dịch COVID-19 ở Mỹ, cho biết 34 bang đang duy trì số ca bệnh mới ở mức ổn định.

00:30 29/06/2020

Theo Hãng tin Reuters, ông Mike Pence chia sẻ quan điểm này khi lần đầu tiên tham gia cuộc họp báo cùng lực lượng chuyên trách chống dịch COVID-19 của chính phủ trong nhiều tháng qua.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence - Ảnh: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ cho biết hiện có 16 bang của Mỹ đang ghi nhận số ca bệnh COVID-19 tăng và chính phủ liên bang đang tập trung xử lý tình hình dịch gia tăng tại khu vực phía nam.

Ông Mike Pence trấn an người dân về việc có những người lo ngại nước Mỹ đang trở lại giai đoạn tồi tệ của dịch bệnh giống như hai tháng trước. "Thực tế là chúng ta đang ở tình thế tốt hơn nhiều rồi", ông Pence nói.

Chỉ trong khoảng 4 tháng, hơn 2,5 triệu người Mỹ đã mắc COVID-19, trong đó hơn 127.000 người đã chết.

Phó tổng thống Mỹ kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các chỉ dẫn phòng dịch của chính quyền địa phương, bang và liên bang.

Một người dân đi qua tấm apphich lớn tuyên truyền các biện pháp chống lây nhiễm virus corona chủng mới của chính phủ Ý - Ảnh: AFP

*Pháp tăng hơn 1.500 ca COVID-19 một ngày, lần đầu tiên từ cuối tháng 5

Ngày 26-6 nước Pháp chứng kiến mức tăng vọt số ca bệnh mới COVID-19 trong một ngày chưa từng thấy kể từ 30-5 với hơn 1.500 ca, trong khi số người chết cũng tăng lên mức cao nhất trong 3 ngày.

Theo Hãng tin Reuters, cơ quan y tế Pháp 6 thông báo tổng số người bệnh COVID-19 mới tăng lên trong vòng 24h đã là 1.588 người trong ngày 26-6.

Con số này là rất đáng lo ngại, khi so với mức tăng thêm số ca mới trung bình mỗi ngày là 498 ca trong 7 ngày qua và 430 ca trung bình/ngày ở Pháp kể từ đầu tháng 6.

Cùng với đó, số người bệnh COVID-19 chết cũng đã tăng thêm 26 người, lên tổng cộng 29.778 người. Tuy đây chưa phải con số lớn nhưng lại cho thấy xu hướng tăng khi các ngày 25-6 và 24-6 trước đó chỉ là 21 và 11 người chết, và số người chết vì corona tại Pháp trung bình trong 7 ngày qua chỉ là 19 người.

Trong một diễn biến khác liên quan tới dịch bệnh tại châu Âu, mới đây, theo Hãng tin AFP, chính quyền Ý đã phát quy định mới tạm thời không cho phép các hành khách đi máy bay đến và đi từ Ý sử dụng ngăn hành lý phía trên đầu.

Cơ quan hàng không dân dụng Ý (ENAC) giải thích quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách trong giai đoạn dịch bệnh.

Với việc tạm không cho sử dụng ngăn hành lý phía trên chỗ ngồi, nhà chức trách Ý muốn giảm bớt các tình huống tiếp xúc gần và việc di chuyển trong khoang khách để tránh lây nhiễm virus.

Theo thống kê của trang Worldometers, tới 7h30' sáng nay 27-6 giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có 9.898.083 người mắc bệnh COVID-19. Trong đó tổng số người đã chết là 496.072 người và tổng số người đã khỏi là 5.350.253 người.

Link nguồn: https://tuoitre.vn/dich-tang-o-16-bang-nhung-pho-tong-thong-my-mike-pence-van-lac-quan-20200627073358246.htm

Tags:
Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh chưa từng có, đại dịch toàn cầu nghiêm trọng

Số ca Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh chưa từng có, đại dịch toàn cầu nghiêm trọng

Số người mắc Covid-19 tăng mạnh tại nhiều bang của Mỹ khi các bang mở cửa trở lại. Điều này làm dấy lên lo ngại bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất