Điểm mặt đặt tên những người giàu nhất tại mỗi bang nước Mỹ

Jeff Bezos, Warren Buffett, và Mark Zuckerberg lần lượt là những người giàu nhất tại các bang Washington, Nebraska, và California.

11:00 25/05/2018

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất tại từng bang nước Mỹ năm 2018. Tài sản ròng trung bình của những người này là 16,6 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 14,4 tỷ USD của năm 2017.

Sau nhiều năm là người giàu nhất Washington, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates chính thức mất vị trí số 1 vào tay Jeff Bezos – CEO Amazon. Bezos hiện cũng là tỷ phú giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 132 tỷ USD.

Người giàu nhất tại từng bang nước Mỹ

Washington

Jeff Bezos, Amazon

Lĩnh vực: Công nghệ

Tài sản: 132 tỷ USD

Nebraska

Warren Buffett, Berkshire Hathaway

Lĩnh vực: Tài chính

Tài sản: 85 tỷ USD

California

Mark Zuckerberg, Facebook

Ảnh: Getty Images

Lĩnh vực: Công nghệ

Tài sản: 74 tỷ USD

Kansas

Charles Koch, Koch Industries

Lĩnh vực: Sản xuất

Tài sản: 51,5 tỷ USD

New York

David Koch, Koch Industries

Lĩnh vực: Sản xuất

Tài sản: 51,5 tỷ USD

Nevada

Sheldon Adelson

Ảnh: Steve Mack/Getty Images

Lĩnh vực: Casino

Tài sản: 42,8 tỷ USD

Arkansas

Jim Walton, Walmart

Lĩnh vực: Bán lẻ

Tài sản: 40,3 tỷ USD

Texas

Alice Walton, Walmart

Lĩnh vực: Bán lẻ

Tài sản: 40,3 tỷ USD

Oregon

Phil Knight và gia đình, Nike

Ảnh: Matthew Staver/Bloomberg/Getty Images

Lĩnh vực: Bán lẻ

Tài sản: 30,7 tỷ USD

Florida

Thomas Peterffy

Lĩnh vực: Môi giới chiết khấu

Tài sản: 25,7 tỷ USD

Theo Linh Lam/NDH

Tags:
'Chàng trai vàng' Vật lý trúng tuyển Đại học Stanford và MIT

'Chàng trai vàng' Vật lý trúng tuyển Đại học Stanford và MIT

Nguyễn Thế Quỳnh, chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Vật lý đã giành học bổng trị giá 7 tỷ đồng từ hai đại học hàng đầu thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất