Đô vật Mỹ chết vì đau tim trong khi thi đấu

Wayne VanDyke qua đời trong bệnh viện ở tuổi 29, sau khi gục ngã bất tỉnh trên sàn đấu vật giải trí.

16:44 14/05/2017

Đô vật người Florida ngã bất tỉnh vì lên cơn đau tim trong một trận đấu hôm 29/4. Trước khi bi kịch xảy ra, VanDyke đã nói với thành viên trong đội của mình rằng anh cảm thấy không khoẻ.

do-vat-my-chet-vi-dau-tim-trong-khi-thi-dau

Van Dyke qua đời sau ba cơn đau tim liên tiếp.

Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức tim phổi cho đô vật 29 tuổi ngay tại hiện trường, trước khi đưa anh đến bệnh viện. VanDyke sau đó chịu một cơn đau tim khác trong xe cứu thương, và lần thứ ba lên cơn đau tim khi vừa vào viện. Sau đó anh được gây mê để ngăn ngừa các cơn đau tim tiếp theo.

Nhưng VanDyke đã bị gãy xương sườn và thủng phổi sau nhiều nỗ lực hồi sức tim phổi.

Gia đình anh thông báo tin buồn trên mạng xã hội hôm thứ Bảy 13/5.

7 cách dạy con thành tài của bậc cha mẹ thông minh, không phải để lại núi vàng bạc

7 cách dạy con thành tài của bậc cha mẹ thông minh, không phải để lại núi vàng bạc

Nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain từng nói như thế này: “Lương thiện là một loại ngôn ngữ phổ quát của thế giới mà người mù có thể nhìn và người điếc có thể nghe thấy được”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất