Donald Trump và văn hoá Boa (Tipping )

Tổng thống Mỹ Donald Trump không bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với tiền. Nhưng ông cũng sẵn lòng chia sẻ đồng tiền với những người phục vụ cho mình.

21:30 21/09/2019

Theo bài báo của Reuters ngày 18 tháng 9 cho biết. Vào ngày 17, sau khi đến thăm Mountain View, California, Trump đã lên máy bay Không quân số 1 để chuẩn bị rời khỏi khu vực. Khi ấy gió thổi tung cà vạt màu vàng của Trump. Thú vị hơn, gió thổi tung áo, khiến túi quần sau của Trump lộ rõ tờ 20 Đô La trước ống kính của giới truyền thông.

3E84E3AC-33E1-43D9-A163-34F3D5D50DB1

Trong túi nhét vài chục Đô là chuyện thường tình với mọi người, nhưng với Trump, một Tổng thống đầy quyền lực, lại là một ông trùm bất động sản thì điều này khiến mọi người đoán già, đoán non. Có bạn nói đùa trên mạng rằng chắc Trump hết sạch tiền sau khi làm Tổng thống. Trước đây, trong túi Trump nhét toàn tờ 100 Đô, giờ chỉ còn 20 Đô...Ôi, thương quá. Trước đó, Trump cũng đã từng thổ lộ, làm Tổng thống khiến Trump hao hụt quá nhiều tiền. Không chỉ là tiền, còn nhiều thứ khác. Đây có lẽ là một tổn thất lớn nhất trong lịch sử. Trump lại nói, cũng may tôi không cần đến tiền.  Trump thổ lộ, tờ tiền đó là để boa cho nhân viên khách sạn, Trump nói:” Tôi không mang ví, bởi đã lâu cũng không dùng đến thẻ tín dụng”. Trump dừng lại, cười rất dễ thương:”Tôi thực sự muốn tips cho nhân viên khách sạn, nên tôi thường đem theo chút tiền lẻ để cho họ. Có thể Tổng thống không nhất thiết làm vậy, nhưng tôi thực sự muốn cho cho nhân viên khách sạn tiền boa. "

Theo bài báo thì Trump lấy làm thú vị với tấm ảnh này và nói thẳng thừng rằng "Tôi muốn có một cái". Bức ảnh được chụp bởi phóng viên Tom Brenner của Reuters.

Trump thích boa, tiếng Anh gọi là Tips. Tương truyền vào thế kỷ thứ 18 ở các nhà hàng hay nhà trọ trên Anh Quốc thường để một cái bát và có ghi hàng chữ “To insure prompt service” có nghĩa là để đảm bảo cho sự phục vụ nhanh chóng. Khách đến, cho vài đồng xu lẻ vào bát, vậy là các tiếp viên vui vẻ nhiệt tình phục vụ tức thì. Lâu dần thành ra một thói quen boa cho nhân viên nhà hàng, khách sạn để cảm ơn họ đã phục vụ mình. Mấy chữ cái đầu của câu “To insure prompt service” xếp thành từ “Tips” là vậy.

Mỹ là một nước di cư, tips được truyền vào Mỹ từ dân di cư Anh. Trong ngành dịch vụ của Mỹ, thường boa cho nhân viên chạy bàn, nhân viên dọn phòng khách sạn, nhân viên mở cửa hay khuôn hành lý khách sạn, tài xế taxi, thợ đánh giày, thợ làm tóc, thợ mát xa v.v. Ở Hoa Kỳ, tiền boa là một phần thu nhập chính của nhân viên phục vụ. Một số nhân viên phục vụ ở những nơi bán hàng đắt khách thường không có mức lương chính, họ chỉ được một ít lương phụ, thu nhập chính là tiền boa của khách. Nhiều khi khách quên cho tips nhân viên hỏi ngay một cách rất thản nhiên:” Where is my tips?” (Tiền boa của tôi đâu?). Đối với các nhà hàng và quán cà phê cao cấp, tiền boa thường tương đương với 10 đến 15 phần trăm của bữa ăn được tính bao gồm trong hóa đơn và bạn sẽ thấy rõ khi thanh toán, lúc này bạn không cần phải cho thêm ở ngoài.

ABFA7267-7D35-48AE-A74A-037F814FD49B

Tổng thống Mỹ đã có một cảnh quay đáng nhớ bên cạnh sao nhí Macaulay Culkin trong phim " Home Alone “Tại khách san do ông làm chủ 

Tips cũng đã gây tranh cãi om sòm tại Mỹ đầu thế kỷ 18, nhiều người cho rằng boa sẽ nẩy sinh ra phân chia giai cấp không thích hợp với tôn chỉ dân chủ, bình đẳng của Mỹ. Người cho thì có vẻ như tầng lớp quý tộc, người nhận boa nếu khúm núm quá lâu dần trở thành nhụt chí, hèn mạt, tính chất như dân nộ lệ chỉ chờ chực bố thí từ tầng lớp trên để qua ngày. Sau này, do sự tự tin và hào sảng của dân Mỹ đã đánh tan đi những khúc mắc đó. Tips trở thành một biểu tượng lịch thiệp, cảm ơn, một văn hoá sống rất ý nghĩa của dân Mỹ. Theo thống kê trong ngành phục vụ, người Mỹ boa hào sảng nhất. Những người Việt một khi nắm được văn hóa boa thì cũng hào sảng hơn là dân Hàn, Trung, Nhật, Đức, Pháp...dân Nga hình như không boa....

Lão PP rất thích boa, tin rằng boa là một lời động viên, một lời khen, và một sự giúp đỡ nhỏ mọn cho những người trong ngành phục vụ. Bao giờ lão cũng muốn boa cho họ sau khi lão được họ chăm sóc hoặc boa cho nhân viên chia bài trong casino khi họ chia cho mình được cỗ bài tốt. Bất kể khi nào check out khỏi khách sạn, lão đều để chút tiền lẻ ngay ngắn ở đầu giường và viết hai chữ “Cám ơn -Thank You! “. 500 anh em có biết chăng? Bởi boa nên lão PP lấy được cô vợ Quan Họ kháu khỉnh. Hồi đầu bắt gặp ca nương ở nơi nàng biểu diễn là lão bén hơi ngay. Thế là đêm đêm lão mò đến xem nàng biểu diễn, mang theo một xấp tiền, mỗi khi nàng hoặc bạn nàng hát xong là lão đều boa, tất nhiên tiền boa cho nàng mệnh giá cao hơn...hihi. Ca nương nhận boa của lão thì nhét vào cặp quần mớ ba mớ bẩy, nhiều lúc nhét căng quá đến độ tụt mịa cả quần...kkk

Người sống cũng boa, người chết rồi cũng thích boa, khi xe tang rong ruổi trên đường ra chốn an nghỉ cuối cùng, người nhà kẻ quy tiên thường hay vứt tiền mã, tiền lẻ đầy trắng cả đường, đấy là boa cho các loài vong hồn quỷ dữ, đầu gấu anh chị nắm giữ các cung đường cầu phà để các đại ca thương tình cho xe đi qua được thuận lợi. Nếu không, các tay anh chị quỷ dữ oánh cho người chết có mà chết đi sống lại, hồn lìa khỏi xác...kkk

Boa và được người nhận boa nghĩ đến mình, cầu chúc cho mình thì sẽ mang lại một may mắn kỳ diệu cho người hào khí. Đấy là kinh nghiệm mà lão PP đã nhận được ra trong bao năm nay. Lần sau, các bạn nhớ boa trong bất kể trường hợp nào bạn thích sau khi được phục vụ, chắc chắn vận may sẽ đến với bạn. 500 nông hộ hãy học Trump, học lão PP, đừng bủn xỉn với chút tiền vặt, ki bo kiết xác là hổng đẹp à...kkk

Tags:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Y kiếm nhiều tiền nhất ở Mỹ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Y kiếm nhiều tiền nhất ở Mỹ

Trong danh sách 10 ngành nghề có mức lương trung bình cao nhất ở Mỹ, 5 nghề thuộc ngành Y. Đương nhiên, hành trình theo đuổi các nghề này cũng vất vả và tốn thời gian.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất