Động đất 4,1 độ Richter rung lắc San Jose

Một trận động đất rung lắc mạnh vùng phía Nam Vịnh San Francisco vào chiều hôm nay. Động đất xảy ra vào khoảng 5h53′ chiều, được 4,1 độ Richter, độ sâu 4,3 dặm, tâm chấn cách khu vực Alum Rock, thành phố San Jose, 9 dặm về hướng Đông – Đông Nam, gần đường rãnh nứt Calaveras.

03:01 11/10/2017

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ – USGS – ban đầu thông báo cường độ động đất 4,4 độ Richter.

Động đất kéo dài một vài giây. Người dân từ phía phía Nam Vịnh lên đến San Francisco đều cảm nhận được động đất. Đặc biệt tại San Jose, đồ đạc, nhà cửa rung lắc khá rõ.

Trước đó, vào khoảng 4h29′ cũng có một trận động đất rất nhẹ khoảng 1,5 độ Ritcher xảy ra trong khu vực Alum Rock. Theo các viên chức USGS, động đất 4 độ Richter xảy ra gần đường rãnh nứt Calaveras không có gì bất thường, và cường độ này ít khi gây ra thiệt hại.

Theo nhà địa chất học David Oppenheimer của Sở Địa Chấn tại Menlo Park thì động đất khoảng 4 độ tại khu vực có vết phay Calaveras là chuyện bình thường, vì khi các tầng địa chất xe dịch, thì tạo ra hiện tượng động đất để xả đi sự căng thằng (stress).

Theo nhà địa chất nói trên thì động đất mức này thường không gây thiệt hại tài sản, tuy vậy cũng làm cho người dân trong vùng sợ hãi.

Tags:
Sống ở California nên sẵn sàng đối phó với động đất

Sống ở California nên sẵn sàng đối phó với động đất

Không nơi đâu trên Trái Đất tránh khỏi hiểm họa thiên tai với những hình thức khác nhau. Ở California chỉ có bão ôn đới, gió không mạnh như bão nhiệt đới, hurricane hay tornado, nhưng vẫn có thể bị lũ lụt nặng nề. Hơn nữa ai cũng biết nếu California, Oregon, Washington, Alaska thiên tai về khí tượng ít hơn thì lại là những tiểu bang thường xuyên động đất.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất