Động đất 7,8 độ ở Mỹ, gây cảnh báo sóng thần

Một trận động đất 7,8 độ làm rung chuyển bán đảo Alaska, Mỹ, gây cảnh báo sóng thần với các khu vực cách tâm chấn 300 km.

20:30 22/07/2020

Địa chấn xảy ra vào 6h12 GMT (13h12 giờ Hà Nội) hôm nay, ở độ sâu gần 10 km, tại vùng biển cách thành phố Anchorage khoảng 800 km về phía tây nam, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Vị trí xảy ra động đất ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Alaska, Mỹ, hôm nay. Đồ họa: USGS
Vị trí xảy ra động đất (ngôi sao) ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Alaska, Mỹ, hôm nay. Đồ họa: USGS

Cảnh báo sóng thần đã được phát ra tại Alaska. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần đang đánh giá tác động của trận động đất với bờ biển California.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, còi báo động sóng thần đã vang lên tại một số cộng đồng dân cư ở Alaska.

Ít nhất 3 trận dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực trên ngay sau trận đầu tiên, trong đó một trận mạnh 1,7 độ, hai trận còn lại 4,6 và 4,8 độ.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

*Tiếp tục cập nhật

Anh Ngọc (Theo Abc7, Global News)

Link nguồn: https://vnexpress.net/dong-dat-7-8-do-o-my-gay-canh-bao-song-than-4134346.html

Tags:
Các tiệm tóc ở Little Saigon không vui khi ‘được phép làm việc ngoài trời’

Các tiệm tóc ở Little Saigon không vui khi ‘được phép làm việc ngoài trời’

Thống Đốc Gavin Newsom cho phép thay đổi một số quy tắc cho các dịch vụ thẩm mỹ trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 20 Tháng Bảy, theo đó các tiệm làm tóc, tiệm nail, tiệm massage, và các dịch vụ thẩm mỹ khác được phép thực hiện các dịch vụ cho khách hàng bên ngoài trời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất