Đồng minh của Mỹ bắn giết lẫn nhau tại Syria

20:20 29/08/2016

Hai nhóm phiến quân do Mỹ hậu thuẫn đang quay súng bắn giết lẫn nhau ngay tại Syria.

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria truy quét IS và người Kurd trong khi hai nhóm phiến quân do Mỹ hậu thuẫn quay súng bắn lẫn nhau.

New York Times ngày 28/8 đưa tin, 2 nhóm phiến quân Syria được Mỹ hậu thuẫn, tài trợ mới đây đã bất ngờ quay sang tấn công lẫn nhau. 

Cụ thể, sau khi tấn công và đánh chiếm được thành phố vùng biên giới Jarablus vào tuần trước, các nhóm phiến quân Syria được Mỹ tài trợ đã tiến sâu thêm vào lãnh thổ Syria.

Đây là khu vực lãnh thổ của các lực lượng người Kurd, trong đó có Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do chính Mỹ tài trợ.

Thời điểm đó, giao tranh đã xảy ra vô cùng quyết liệt giữa phiến quân Syria – do CIA và các cơ quan tình báo Mỹ tài trợ, và lực lượng SDF do Lầu Năm Góc tài trợ.

Từ lâu, lực lượng dân chủ Syria (SDF) vốn là tổ chức được Chính phủ Mỹ coi là “đối tác đáng tin cậy nhất” trong cuộc chiến chống IS.

Với tình hình hiện tại, Mỹ đang phải rất vất vả để “cân bằng” sự ủng hộ của mình với Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân Syria và phiến quân người Kurk nhưng hiện không rõ Mỹ sẽ làm gì nếu các đồng minh của mình tiếp tục bắn giết lẫn nhau.

Tags:
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California

Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất