Đột kích St Albans: Nghi phạm người Việt nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

10:09 28/02/2017

Một nhóm tội phạm bị cáo buộc phân phối ma túy tổng hợp gây chết người, trong đó có người đàn ông gốc Việt bị buộc tội cố giết cảnh sát, sắp phải ra hầu tòa tại Melbourne.

Nghi Le, 33 tuổi, đã bị tạm giam sau phiên điều trần sáng nay, 28/2.

Cảnh sát cho biết họ đã đột kích vào ngôi nhà tại St Albans vào khoảng 6h sáng qua khi người trong nhà bắn vào họ. Cuộc vây hãm kéo dài nhiều giờ.

Các sĩ quan của Special Operations Group được vũ trang hạng nặng đã xông vào ngôi nhà, tuy nhiên tay súng đã không còn ở bên trong.

Ông Le đã tự nộp mình cho cảnh sát vào chiều muộn ngày 27/2 sau khi cảnh sát công khai kêu gọi mọi người cung cấp thông tin.

Le nói với "bail justice" Kenneth Coughlan rằng khi nổ súng, ông ta nghĩ nhà mình bị đột nhập và đó là lần đầu tiên ông ta cầm một vũ khí như vậy.

"Tôi không nhận ra đó là cảnh sát", Le nói.

Le cùng 4 người khác xuất hiện tại phiên điều trần. Tất cả 5 người bị cáo buộc buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Le cũng bị cáo buộc âm mưu giết 3 cảnh sát, liều lĩnh xả súng, hành hung cảnh sát và sử dụng một khẩu súng không đăng ký.

Đột kích St Albans: Nghi phạm  nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia - ảnh 1

Đồng bị cáo với Le còn có:

- Loan Thi Kim Lo, một phụ nữ Maribyrnong 27 tuổi

- Twan Van Pham, một người đàn ông Melbourne 26 tuổi

- Terry Trinh Ostojic, 55 tuổi đến từ Cairnlea

- Daniele Marchei, 28 tuổi, quốc tịch Ý, sống tại CBD Melbourne

Tất cả đã bị tạm giam để ra hầu tòa sơ thẩm Melbourne vào ngày hôm nay, 28/2.

Cảnh sát sẽ cáo buộc nhóm này trộn 2 loại thuốc, 4-flouroamphetamine (4-FA) và 25C-NBOMe, thành MDMA để bán.

Những loại thuốc này có liên quan đến 3 vụ chết người tại Melbourne vào tháng 12 và tháng 1, và những người dùng quá liều trong tuần schoolies tại Gold Coast và các trường hợp khác tại Perth, Canberra.

Một cuộc điều tra kéo dài hàng tháng đã phát hiện ra nhóm này là một phần của tổ chức có liên kết tới và Hong Kong, nhập khẩu 117kg các loại methamphetamine, cocaine, heroin và MDMA, Cảnh sát trưởng Tim Norris nói với tòa.

Nhóm cũng tham gia phân phối ephedrine giả và sản xuất methamphetamine tại những ngôi nhà ở Melbourne.

Ông Norris cho biết một lô ephedrine giả, được chuyển tới nhà máy đậu phụ Ostojic's Sunshine, đã bị chặn lại trong cuộc điều tra này.

Các thành viên của tổ chức này đã gặp gỡ với những thành viên băng nhóm Hells Angels tại Perth.

Tòa cũng được biết một phụ nữ đến từ Kings Park, tên Huong Nguyen, 26 tuổi, đã bị bắt tại ga Southern Cross vào tháng 12. Người này bị cáo buộc mang 15kg hợp chất 4-FA 25C-NBOMe trong một chiếc vali. Cô ta đã bị tạm giam kể từ đó.

Nhân vật thứ 7, Chinh Khiem, 36 tuổi, đã bị bắt tại Sydney ngày hôm qua và sẽ ra hầu tòa trong hôm nay để được dẫn độ sang Victoria.

Tags:
Mỹ: Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp giảm tự sát

Mỹ: Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới giúp giảm tự sát

Theo một nghiên cứu mới đây, việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới có thể giúp giảm tỉ lệ thiếu niên tự sát, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất