Du học Mỹ có còn là điểm hút du học sinh Việt Nam thời Donald Trump?

Bạn có biết Mỹ là quốc gia có số lượng sinh viên Việt Nam du học cao thứ 2 sau Nhật Bản, với hơn 30.000 sinh viên ở tất cả các cấp học, phần lớn là ở mảng đại học và sau đại học, theo những số liệu mới nhất.

20:00 30/09/2017

Một trong số những bang phổ biến nhất đối với phần đông học sinh và phụ huynh Việt Nam là California (6.171), Texas (5.221), Washington (2.458), Massachusetts (1.685), New York (1.328), Florida (1.193), Pennsylvania (1.187), Illinois (915), Virginia (886) và Georgia (677). Với sự thay đổi những chính sách hạn chế nhập cư thời tổng thống Donald Trump, vậy du học sinh Việt có còn yêu thích nước Mỹ? Hãy tham khảo những số liệu sau đây để biết vì sao nước Mỹ vẫn là tâm điểm du học toàn cầu nhé!

Tại sao nước Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của du học sinh?

Sự trở lại của nền kinh tế Mỹ

Nền kinh tế của Mỹ đã vượt qua cơn bão kinh tế toàn cầu vài năm trước, những người trẻ Việt Nam tiếp tục sang Mỹ du học với số lượng lớn mà không bị ảnh hưởng bởi Brexit, cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của Mỹ hay những sự kiện có khả năng thay đổi nền giáo dục và chính trị xã hội. Trong số những học sinh quốc tế ở Mỹ, Việt Nam là một quốc gia nổi bật trong số 10 nước có tỷ lệ du học sinh cao nhất. Một cách thần kỳ, Canada được liệt kê là nước có tỷ lệ du học sinh cao thứ 5 vào tháng 3 năm 2017 (bởi chính sách mở cửa của chính phủ Canada cho du học sinh Việt)

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ vẫn không ngừng tăng lên

Bởi chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới, ước tính có khoảng 165.000 thanh niên Việt Nam đang theo học ở 10 quốc gia nằm trong top, 83% trong số này đang theo học ở 5 quốc gia có số lượng học sinh Việt Nam hàng đầu: Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc và Vương quốc Anh. – theo tỷ lệ từ cao đến thấp. Theo sau trong top 10 là Singapore, Đức, Pháp, Nga và Canada. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, 96% số học sinh đi theo diện tự túc tài chính, điều này cũng nói lên sự tăng trưởng trong khả năng chi trả những năm gần đây.

Chương trình học nào thực sự thu hút được đông đảo du học sinh Việt tại Mỹ?

Sự thật là các chương trình học Cao đẳng cộng đồng 2 + 2 đang thu hút sự chú ý của đông dảo du học sinh và phụ huynh Việt bởi những ưu điểm bất ngờ mà nó đem lại. Điều này cho thấy một thị trường đại học vững mạnh với 30% sinh viên nhập học vào các trường Cao đẳng Cộng đồng – nhằm hướng tới việc lấy bằng Cử nhân thông qua chương trình 2+2 – và 30% sinh viên nhập học vào các trường Đại học hệ 4 năm. Thậm chí trong năm 2009 – 2010, một số liệu đáng kinh ngạc là 90% người Việt Nam đã lựa chọn trường Cao đẳng Cộng đồng để bước vào hệ thống giáo dục bậc cao của Mỹ.

Sự thật là những trường Cao đẳng Cộng đồng và các trường Đại học hệ 4 năm đang gắn kết với nhau trong một xu hướng gần đây. Đây là kết quả của việc tổng hợp các yếu tố khác nhau, bao gồm việc ngày càng có nhiều trường Đại học hệ 4 năm với học phí thấp hơn.

Giá trị của giáo dục vẫn luôn được công nhận hàng đầu trên thế giới

Mỹ dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng giáo dục (Xếp hạng của QS Top Universities). Với số lượng lớn các trường đại học hàng đầu thế giới, Mỹ cũng giữ vị trí số một ở tất cả 4 tiêu chí, sức mạnh hệ thống, mức độ truy cập, trường hàng đầu và kinh tế. Ba trường tốt nhất của Mỹ trong năm 2016 theo đánh giá của QS là Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford và Harvard.

Những bậc cha mẹ ở Việt Nam rất xem trọng việc học tập của con em mình thể hiện qua việc họ chi rất nhiều tiền cho giáo dục, gần như một nửa số tiền trong tổng số tiền chi tiêu trong gia đình (47%). Trong nỗ lực cải thiện nền giáo dục cho con em mình, ngày càng nhiều bậc phụ huynh xem xét việc cho con em mình đi du học. Vào cuối năm 2016, số lượng học sinh Việt Nam du học đã lên đến con số 130.000 với chỉ 4% trong số này được chính phủ tài trợ. Hơn nữa, cho dù là học trong nước hay nước ngoài, sinh viên Việt Nam luôn có niềm yêu thích vượt trội hơn cho những môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Ví dụ, theo Bảng báo cáo chung về top những ngành học trong lĩnh vực giáo dục năm 2016, STEM xếp thứ hai trong những ngành học được lựa chọn bởi sinh viên Việt Nam tại Mỹ (28.4%), chỉ đứng sau kinh doanh và quản lý (32.6%).

Chương trình Đầu tư Định cư

Một số lượng lớn phụ huynh có con đi du học tại Mỹ cũng có nhiều điều kiện thuận lợi khi tham gia EB-5, một chương trình của Mỹ cho phép các doanh nhân (cùng vợ hoặc chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi) nộp đơn xin cấp thẻ xanh (thẻ thường trú), người đã đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại có hợp tác với các trung tâm địa phương được chấp nhận bởi Cơ quan Di trú và Nhập tịch của Mỹ, kích thích phát triển nền kinh tế. Trong khi hầu hết các hồ sơ EB-5 đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc thì trong những năm gần đây, Việt Nam đã đứng hạng 2 và theo sau đó là Ấn Độ, Brazil, Đài Loan, Hàn Quốc, Iran và Venezuela.

Với những ưu điểm của nền giáo dục Mỹ và giá trị bằng cấp đem lại, du học Mỹ vẫn luôn là lựa chọn của du học sinh Việt Nam bất chấp những chính sách xiết chặt các điều kiện về giáo dục và nhập cư.

Theo VNPC

Tags:
Bà mẹ Mỹ truyền cảm hứng với thư gửi con gái năm tuổi

Bà mẹ Mỹ truyền cảm hứng với thư gửi con gái năm tuổi

Liệt kê những điều con không nên làm nhưng thực chất bà mẹ Mỹ đang trao quyền cho con.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất