Du học Mỹ nhóm ngành khoa học kỹ thuật

Những năm gần đây, nhu cầu đào tạo kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật (STEM) tăng cao và Mỹ là một trong những nơi phù hợp để du học ngành này.

09:55 13/05/2017

Mỹ là nơi thích hợp để theo học những ngành về khoa học kỹ thuật, gọi tắt là STEM (Science, Technology, Engineering, Math - khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học). Nơi đây nổi tiếng với nền khoa học tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại, các công trình nghiên cứu tầm quốc tế, các vĩ nhân trong lĩnh vực khoa học, công ty công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD...

Nhu cầu ngành học STEM tăng cao

STEM là chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng đào tạo 4 môn học chuyên biệt gồm: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Những môn học trong chương trình STEM từ lâu là phương tiện trong việc xây dựng các nền kinh tế dựa trên tri thức toàn cầu, những nền kinh tế thịnh vượng nhờ đổi mới và sản xuất.

Với nền kinh tế tri thức đang phát triển mỗi ngày, nhu cầu đào tạo kỹ năng chuyên môn STEM tăng cao trong những năm gần đây.

Tương lai của ngành STEM

Theo trang STEMconnector, đến năm 2018, ước tính có khoảng 8,65 triệu nhân viên trong công việc liên quan đến STEM. Lĩnh vực sản xuất đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự với kỹ năng cần thiết đáng báo động - khoảng gần 600.000người.

Cũng theo báo cáo này, từ giữa năm 2011 đến 2015, chỉ riêng lĩnh vực điện toán đám mây có thể tạo được 1,7 triệu công việc. Cục Lao động Mỹ cũng dự tính đến năm 2018, lĩnh vực chính của chương trình STEM gồm: điện toán - 71%; kỹ thuật truyền thống - 16%; khoa học vật lý - 7%; khoa học sự sống - 4%.

Các trường đại học tiêu biểu cho nhóm ngành STEM

The University of Illinois at Chicago (UIC)

Đại học công lập UIC được thành lập từ năm 1965, xếp hạng 152 toàn nước Mỹ. Trường nằm ngay trung tâm thành phố và cũng là trường đại học lớn nhất của thành phố Chicago với khuôn viên rộng 240 mẫu Anh.

du-hoc-my-nhom-nganh-khoa-hoc-ky-thuat

Trường có hơn 29.000 sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. UIC cung cấp hơn 70 chương trình đào tạo cử nhân bao gồm các chuyên ngành: kiến trúc sư, nghệ thuật, thiết kế, giáo dục, kỹ sư, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, khoa học, hành chính công, phát triển đô thị…

Trong đó, các chương trình đào tạo kỹ sư của trường xếp hạng 70, kinh doanh của trường xếp thứ 77. Trường cũng xếp hạng 174 toàn thế giới (Best Global Universities - QS Ranking).

UIC có thể đáp ứng cả 3 tiêu chí: location - tại thành phố lớn; ranking - nằm trong top 200 trường đại học tốt nhất thế giới; affordable - tổng chi phí sau khi trừ học bổng từ 33.000 - 35.000 USD mỗi năm.

Học phí (2 kỳ): 29.500 - 31.000USD

Sinh hoạt phí, ăn ở (ước tính một năm học): 10.222 - 14.242USD

Học bổng: lên đến 20.000USD

Universityof Kansas (KU)

Đại học Kansas tọa lạc tại thành phố Lawrence yên bình, thuộc bang Kansas. Đây là trường đại học tốt nhất tại Bang Kansas và là nơi đào tạo các ngành kỹ thuật: đứng thứ 12 Petrolium Engineering, thứ 21 dược, thứ 82 khoa học máy tính và 91 với kỹ sư máy tính.

du-hoc-my-nhom-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-1

KU thu hút học bởi chất lượng đào tạo (đứng thứ 61 toàn nước Mỹ về nhóm ngành kinh doanh, 70 về nhóm ngành kỹ thuật), chi phí hợp lý và môi trường học năng động, giúp sinh viên hòa nhập tốt và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Học phí (2 kỳ): 27.900 - 28.000USD

Sinh hoạt phí, ăn ở (ước tính một năm học): 10.130 - 15.050USD

Học bổng: lên đến 12.000USD

AuburnUniversity (AU)

Đại học Auburn thành lập 1856, thuộc top100 đại học tại Mỹ và là trường nổi bật tại bang Alabama với trên 28.000 học sinh. Trường có nhiều cựu học sinh nổi tiếng, bao gồm cựu CEO của Apple - Tim Cook và người sáng lập Wikipedia - Jimmy Wales.

du-hoc-my-nhom-nganh-khoa-hoc-ky-thuat-2

Đại học Auburn đào tạo đa dạng các ngành học và được đánh giá cao về chất lượng trên toàn nước Mỹ: chương trình kỹ thuật (58), kinh doanh (63), kỹ sư máy tính (75).

Học phí (2 kỳ): 30.000 - 31.000USD

Sinh hoạt phí, ăn ở (ước tính một năm học): 6.300 - 11.600USD

Học bổng: lên đến 10.000USD

Bên cạnh đó, còn nhiều trường đại học hàng đầu tại Mỹ như: University of Pacific (California); University of South Carolina (South Carolina), University of Central Florida (Florida)…

‘Nước Tinh Khiết San Diego’: Lọc nước cống làm nước uống

‘Nước Tinh Khiết San Diego’: Lọc nước cống làm nước uống

Trong năm năm tới, người dân thành phố San Diego ở California sẽ khởi sự uống cũng như tắm giặt bằng nước tinh khiết lọc lại từ nước cống, theo giới hữu trách thành phố hôm Thứ Tư.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất