Du khách có thể được đi máy bay điện vào năm 2030

Thay vì dùng xăng như hiện tại, máy bay trong tương lai có thể chạy bằng pin.

11:00 02/11/2018

Một hãng hàng không giá rẻ của Anh đã lên kế hoạch phát triển đội bay chạy bằng điện phục vụ các chặng ngắn dưới 2 tiếng. Dự kiến, hành khách sẽ được ngồi trên những chiếc máy bay điện vào năm 2030. Mục đích của chiến lược này nhằm giảm thiểu khí thải carbon và ô nhiễm tiếng ồn, CNN đưa tin ngày 31/10.

Nếu dự án thành công, Amsterdam – London sẽ là “chặng bay điện” đầu tiên trên thế giới.

Theo đó, hãng bay đã hợp tác với nhà sản xuất Wright Electric của Mỹ để chế tạo ra những chiếc phản lực chạy bằng pin. Đây cũng là công ty từng sản xuất thành công máy bay điện hai chỗ. Hãng đang phát triển sản phẩm để nâng số ghế từ hai lên chín và ra mắt vào năm 2019.

Nếu thành công, hãng sẽ dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong các chặng thông dụng, như từ London đến Amsterdam hay trong phạm vi từ 500 km đổ lại. Đây cũng có thể trở thành “đường bay điện” đầu tiên trên thế giới.

Nếu chạy điện, máy bay sẽ nhẹ hơn 50% và chi phí ít hơn 10% so với chạy xăng.

Nguồn: vnexpress.net

Tags:
Người tiêu dùng Mỹ khiếu nại quảng cáo trên di động nhằm vào trẻ em

Người tiêu dùng Mỹ khiếu nại quảng cáo trên di động nhằm vào trẻ em

Hầu hết các ứng dụng di động dành cho trẻ từ 5 tuổi trở xuống đều chứa quảng cáo và đôi khi tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả thời gian sử dụng ứng dụng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất