Dự trữ ngoại hối 45 tỷ USD, cuối năm, tỷ giá trong tầm kiểm soát

Tính chung trong ba quý đầu năm, tỷ giá trung tâm VND/USD đã tăng 1,4% so với thời điểm cuối năm 2016. Dự báo khả năng tỷ giá sẽ khó biến động lớn, nhất là khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng tới 45 tỷ USD.

13:30 19/10/2017

Sáng 18/10, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 22.460 đồng, tăng 9 đồng so với phiên trước đó. Như vậy, với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 23.134 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.786 đồng/USD.

Trong khi đó, tại nhiều ngân hàng, giá mua - bán USD vẫn tiếp tục “án binh”, phổ biến trong khoảng 22.750-22.760 đồng/USD. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm nhẹ 5 đồng mỗi chiều mua - bán xuống 22.680/22.750 đồng/USD. Ngân hàng BIDV và VietinBank đều giữ nguyên tỷ giá USD như phiên trước đó, ở mức 22.680/22.750 đồng/USD và 22.670/22.750 đồng/USD. Trên thị trường tự do Hà Nội, đồng USD được giao dịch mức mua vào là 22.720 đồng/USD và bán ra là 22.740 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm đã liên tục được NHNN điều chỉnh, tuy mức độ tăng qua từng phiên không quá lớn. Tính chung trong ba quý đầu năm, tỷ giá trung tâm tăng 1,4% so với thời điểm cuối năm 2016. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng lại gần như không có thay đổi nào so với thời điểm đầu năm.

Theo thông tin mới nhất, dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đã đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ USD so với thời điểm cuối năm 2016. Đây là mức dự trữ ngoại hối lớn nhất được công bố từ trước đến nay. Trả lời PV Tiền Phong, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đúng là thời gian qua, NHNN đã liên tục mua ròng dự trữ ngoại tệ và đến lúc này hoàn toàn yên tâm về sự ổn định của thị trường. “Ngoại trừ khi thế giới có biến động quá đột biến, còn về cơ bản, tỷ giá hoàn toàn trong tầm kiểm soát ”, vị này nói. (Từ đầu năm NHNN nhận định năm 2017, tỷ giá VND/USD sẽ không tăng vượt quá 2%).

Tags:
Số thiệt mạng do dịch viêm gan A ở San Diego lên tới 19

Số thiệt mạng do dịch viêm gan A ở San Diego lên tới 19

Dịch viêm gan A ở San Diego hôm Thứ Ba làm chết thêm một người nữa, nâng tổng số tử vong lên 19 người, trong khi số ca bệnh được xác nhận vượt quá mức 500.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất