Đưa ma túy vào Mỹ, con trai cựu tổng thống Honduras bị án 24 năm tù

Con trai cựu Tổng Thống Honduras Porfirio Lobo hôm Thứ Ba bị một tòa án liên bang ở New York tuyên án 24 năm tù vì can dự vào việc đưa ma túy vào Mỹ.

04:04 08/09/2017

Ông Fabio Lobo, 46 tuổi, nhận tội hồi Tháng Năm, 2016, cho hay cộng tác với thành phần buôn bán ma túy cũng như cảnh sát Honduras để đưa cocaine vào Mỹ.

Cảnh sát Honduras bắt thành phần băng đảng ma túy. (Hình: Orlando Sierra/AFP/Getty Images)

Chánh Án Lorna G. Schofield cũng ra lệnh phạt ông Lobo $50,000 và bắt bồi hoàn số tiền $267,000.

Ông Lobo cho hay khởi sự cộng tác với thành phần băng đảng ma túy từ năm 2009 tới năm 2014.

Công tố viện nói rằng ông Lobo liên kết thành phần buôn bán ma túy với các giới chức cảnh sát cao cấp và cả các viên chức chính phủ Honduras.

Theo các tin tức công bố, băng đảng ma túy trả ít nhất $500,000 cho cha của ông Lobo để được sự che chở tránh không bị cảnh sát điều tra, không dẫn độ sang Mỹ và có được các giao kèo từ chính phủ Honduras để dùng các công ty bình phong rửa tiền.

Tags:
San Diego: Thanh niên dùng drone đưa ma túy từ Mexico vào Mỹ

San Diego: Thanh niên dùng drone đưa ma túy từ Mexico vào Mỹ

Một công dân Mỹ 25 tuổi vừa bị truy tố tội dùng phi cơ không người lái (drone) để đưa hơn 13 pound ma túy loại methamphetamine từ Mexico vào Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất