Đức tung ảnh Trump 'đối đầu' với các lãnh đạo G7

Hình ảnh Trump ngồi khoanh tay, đối mặt với Thủ tướng Đức Merkel và các lãnh đạo G7 khác đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

06:00 11/06/2018

Bức ảnh Trump đối đầu với các lãnh đạo G7 tại Canada. Ảnh: CBS News.

Bức ảnh Trump "đối đầu" với các lãnh đạo G7 tại Canada. Ảnh: CBS News.

Chính phủ Đức hôm qua công bố bức ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi khoanh tay sau một chiếc bàn, trước mặt ông là Thủ tướng Đức Angela Merkel chống tay vào bàn nhìn thẳng vào mặt Trump, đằng sau bà là các lãnh đạo khác thuộc khối G7, theo CBS News.

Bố cục bức ảnh dường như chia làm hai "chiến tuyến", một bên là Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cùng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, bên kia là bà Merkel cùng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May.

Đây được coi là cảnh tượng trái ngược với bức ảnh nổi tiếng chụp tại hội nghị G7 ở Đức năm 2015, khi bà Merkel dang rộng hai tay khi trò chuyện cùng tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama.

Bà Merkel và ông Obama trò chuyện tại hội nghị G7 năm 2015 ở Đức. Ảnh: Reuters.

Bà Merkel và ông Obama trò chuyện tại hội nghị G7 năm 2015 ở Đức. Ảnh: Reuters.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ngay trước khi Trump quyết định không chấp nhận ký vào tuyên bố chung của G7, trong đó có điều khoản cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ và tuân thủ các quy tắc thương mại đã được thiết lập từ trước tới nay.

Trump viết trên Twitter rằng ông đã yêu cầu các đại diện của Mỹ không thừa nhận tuyên bố này do "những phát ngôn sai lệch" từ Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tổng thống Mỹ cũng rời khỏi hội nghị G7 sớm để lên đường tới Singapore gặp thượng đỉnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong cuộc họp báo sau khi Trump rời đi, Trudeau cho biết các biện pháp trả đũa thuế của Canada đối với Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7. "Người Canada lịch thiệp, biết lý lẽ, nhưng sẽ không bị bắt nạt", Trudeau tuyên bố. Tổng thống Mỹ trước đó công bố quyết định áp thuế thép và nhôm nhập khẩu từ một loạt nước đồng minh, trong đó có Canada.

Một bức ảnh khác cũng gây chú ý tại hội nghị G7 khi chụp lại khoảnh khắc Trump tới muộn tại bữa sáng của Hội đồng Cố vấn Bình đẳng giới diễn ra sáng qua. Trong bức ảnh, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde và Merkel nhìn chằm chằm vào Trump khi ông bước tới ghế của mình.

Trump đến muộn tại bữa sáng của Hội đồng Cố vấn Bình đẳng giới

Trump đến muộn tại bữa sáng của Hội đồng Cố vấn Bình đẳng giới. Ảnh: AP.

Theo các phóng viên có mặt tại sự kiện, vì Trump đến muộn, các nhân viên an ninh đã phải mở lối cho ông qua rừng nhà báo đang quay phim, chụp ảnh. Macron đã nhìn thẳng vào Trump sau khi ông an tọa.

Trudeau và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland sau đó đăng trên Twitter bức ảnh về sự kiện với chiếc ghế trống ở vị trí dành cho Trump.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Mỹ lo ngại gián điệp Trung Quốc tại thượng đỉnh Trump - Kim

Mỹ lo ngại gián điệp Trung Quốc tại thượng đỉnh Trump - Kim

Phương pháp nghe lén của Trung Quốc ngày càng tinh vi, khiến các quan chức Mỹ phải đau đầu tìm cách ngăn chặn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất