Được bồi thường 284 tỉ đồng do chẩn đoán ung thư sai

Hậu quả là người đàn ông không mắc ung thư bị cắt bỏ tuyến tiền liệt và bất lực do tổn thương dây thần kinh.

05:30 08/04/2019

Đài Fox News ngày 7.4 đưa tin tòa án tại hạt Polk (bang Iowa, Mỹ) tuyên xử Bệnh viện Iowa phải bồi thường cho bệnh nhân Rickie Huitt số tiền 12,25 triệu USD (284 tỉ đồng) do chẩn đoán ung thư sai.

Theo bản án, đơn vị xét nghiệm tại bệnh viện đã nhầm lẫn khi trộn mẫu sinh thiết của người đàn ông 65 tuổi này với một bệnh nhân khác dương tính với ung thư tuyến tiền liệt.

Vụ việc xảy ra vào năm 2017 và bác sĩ Joy Trueblood phụ trách bộ phận xét nghiệm thừa nhận sai sót khi đang xử lý mẫu bệnh phẩm của 2 ca. Kết quả là ông Huitt bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt dù trên thực tế ông không mắc.

Bệnh viện Iowa nơi xảy ra vụ việc

Bệnh viện vẫn không phát hiện sai sót nên lên lịch và tiến hành giải phẫu cắt bỏ tuyến tiền liệt của bệnh nhân. Ca giải phẫu cũng khiến ông Huitt bị tổn thương dân thần kinh và trở nên bất lực.

Luật sư của ông Huitt trước đó yêu cầu bệnh viện bồi thường số tiền 15 triệu USD và cho biết ca giải phẫu đã ảnh hưởng lớn đến đời sống hôn nhân của thân chủ cũng như khiến ông tiểu tiện không kiểm soát.

Nguồn: Thanhnien.vn

Tags:
Người đàn ông trúng số sau khi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn 4

Người đàn ông trúng số sau khi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn 4

Ông Richard Beare ở North Carolina, Mỹ, nhận được 250.000 đôla (khoảng 5,8 tỷ đồng) từ xổ số cào hôm thứ hai vừa qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất