FBI theo dõi người đàn ông thứ hai liên quan đến cuộc tấn công khủng bố ở NYC

Mukhammadzoir Kadirov, một người Uzbekistan, được cho là nghi phạm thứ hai của cuộc tấn công khủng bố tại New York vừa qua.

23:00 02/11/2017

FBI không còn phải tìm kiếm một người đàn ông thứ hai liên quan đến vụ tấn công xe tải ở Manhattan làm 8 người thiệt mạng.

Thông báo này đã xuất hiện sau ít hơn 90 phút khi FBI phát hành một lệnh truy bắt cho Mukhammadzoir Kadirov, một người 32 tuổi người Uzbekistan.

Mukhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, đối tượng được quan tâm.

William Sweeney, giám đốc văn phòng FBI của New York, nói: "Chúng tôi đã tìm thấy anh ta và tôi sẽ để nó ở đó".

Kadirov đến từ cùng một quốc gia với Sayfullo Saipov, người trung thành 29 tuổi của ISIS, là người đã tiến hành cuộc tấn công vào ngày thứ Ba.

Mục tiêu nhắm vào là người đi bộ và người điều khiển xe đạp.

Saipov nhắm mục tiêu vào người đi bộ và người đi xe đạp khi lái chiếc xe tải thuê của mình dọc theo đoạn đường xe đạp West Side Highway.

Sau khi chiếc xe của anh tiếp cận gần một chiếc xe buýt, Saipov nhảy vọt lên và mang ra một khẩu súng lục cùng một khẩu súng sơn.

Một sĩ quan của NYPD đã bắn vào Saipov, tấn công anh ta vào bụng.

Ngoài việc giết chết tám người, Saipov làm bị thương 13 người khác.

Anh được dự kiến ​​sẽ bị buộc tội về tội khủng bố vào thứ Tư.

Tờ lệnh tìm người mong muốn cho biết bất kỳ ai có thông tin về trường hợp này hãy liên lạc với đường dây nóng miễn phí của FBI tại số 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Người chỉ điểm cũng có thể liên hệ với văn phòng FBI địa phương hoặc Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

Theo NY Daily News
Nghi phạm khủng bố New York có liên quan đến IS

Nghi phạm khủng bố New York có liên quan đến IS

Kẻ khủng bố đã lao xe ở New York khiến 8 người thiệt mạng có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất