FDA đồng ý lưu hành loại thuốc mới trị bệnh Parkinson

Cơ Quan Quản Trị Dược và Thực Phẩm Liên Bang (FDA) vừa loan báo chấp thuận một loại thuốc mới có tên “Xadago” cho việc chữa trị bệnh Parkinson’s.

17:45 24/03/2017

Hãng thông tấn UPI trích nguồn tin của Viện Y Tế Quốc Gia nói rằng, ở Mỹ mỗi năm có 50,000 người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson’s và chừng 1 triệu bệnh nhân hiện đang bị bệnh này.

Trụ sở FDA ở Silver Spring, Maryland, nơi chuẩn thuận các loại dược phẩm tại Hoa Kỳ. (Hình minh họa: npr.org)

Xadago, hay safinamide, sử dụng trong trị liệu bổ sung cho bệnh nhân Parkinson’s, những người đang dùng các thuốc levodopa, carbidopa, hoặc chung cả hai, và đang trong thời kỳ nhận thấy không đạt được kết quả tốt.

Việc chưa đạt kết quả tốt làm những triệu chứng như run run và khó đi đứng tái phát.

Bác Sĩ Eric Bastings, thuộc Trung Tâm Lượng Ðịnh và Nghiên Cứu Dược Phẩm của FDA, nhận định: “Parkinson’s là căn bệnh thảm hại nếu không được chữa trị. Chúng ta quyết đóng góp thêm những cách chữa trị cho các bệnh nhân.”

Xadago tỏ ra hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh Parkinson’s trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng với 645 bệnh nhân, những người đang dùng thuốc levodopa và đang trong thời kỳ nhận thấy không đạt được kết quả tốt.

Chức năng vận động của các bệnh nhân được thử với Xadago chứng tỏ tốt hơn so với trước khi được trị liệu.

Hé lộ lệnh siết chặt thị thực của Mỹ

Hé lộ lệnh siết chặt thị thực của Mỹ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh tăng cường quy trình xét thị thực, xác định các nhóm đương đơn cần tập trung kiểm tra cũng như rà soát mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất