Ferdinand và Gerrard thi nhau chế giễu Messi

Các cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh như Steven Gerrard và Rio Ferdinand đã trách móc Leo Messi cũng như tập thể Barca hết lời vì phong độ tệ hại trước PSG.

08:00 01/01/1970

Ferdinand và Gerrard thi nhau chế giễu Messi

Barca đã có 90 phút tồi tệ tại Paris khi thua trận với tỷ số 0-4. Đương nhiên PSG có một trận đấu xuất sắc nhưng lỗi lầm lớn vẫn đến từ chính Barca và các siêu sao của mình. Cựu trung vệ M.U, Ferdinand mở đầu:


"Trận đấu này chứng minh Messi cũng chỉ là con người. Cả trận anh ấy tỏ ra luộm thuộm khi cầm bóng, có chút không thoải mái và thiếu hẳn những ý tưởng. Đấy là mặt rất khác biệt của Messi nhưng dẫu sao anh ấy vẫn chỉ là con người". 


Messi không còn là chính mình

Messi không còn là chính mình


"Tôi có thể nói Barca đã bị loại khỏi Champions League mùa này. Chỉ có kẻ điên mới tin Barca có thể lật ngược thế cờ sau khi đã thua 4 bàn trắng trước một PSG hừng hực khí thế như bây giờ. Đây là màn trình diễn tệ nhất của Barca trong nhiều năm qua nhưng phải công nhận PSG có một trận đấu xuất sắc khi hoàn toàn chủ động".


Cựu đội trưởng Liverpool, Gerrard xoáy sâu vào hệ thống phòng ngự của Barca: "Messi không phải người duy nhất chơi tệ, rất nhiều cầu thủ khác của Barca đã không còn là chính mình. Họ chẳng có nỗ lực, đặc biệt khi mất bóng".


"Không có bất cứ phản ứng nào từ Barca. Người duy nhất chơi được như bình thường là Neymar. Chúng ta đều biết chất lượng của Barca khi cầm bóng nhiều năm qua nhưng cũng phải kinh ngạc cả khả năng linh hoạt của họ khi mất bóng. Tất cả các cầu thủ đều tạo sức ép, theo đuổi và giành lại bóng. Nhưng chẳng có gì diễn ra trong trận đấu này. Khi không có bóng, Barca hoàn toàn bị động".

[

[

[

[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất