Florida: 4 cha con bị cáo buộc bán thuốc giả trị Covid-19

Ba tháng sau khi Tổng thống Donald Trump đề nghị uống thuốc khử trùng để điều trị Covid-19, một người đàn ông ở Florida và ba con trai của ông ta đang bị cáo buộc hình sự vì bán dung dịch độc hại cho hàng chục nghìn người để chữa trị Covid-19.

01:30 14/07/2020

Ba tháng sau khi Tổng thống Donald Trump đề nghị uống thuốc khử trùng để điều trị Covid-19, một người đàn ông ở Florida và ba con trai của ông ta đang bị cáo buộc hình sự vì bán dung dịch độc hại cho hàng chục nghìn người để chữa trị Covid-19.

Mark Grenon, 62 tuổi và 3 con trai Jonathan, 34, Joseph, 32 và Jordan, 26 tuổi, sống tại Bradenton, Florida, được cho là sản xuất, quảng cáo và bán sản phẩm “Miracle Mineral Solution" (MMS), một dung dịch có chứa natri chlorite và nước.

The fake Covid-19 cure.

Những thùng thuốc trị Covid-19 giả của nhà Grenon

Bốn người đã bán những chai nước độc hại dưới tên pháp nhân Genesis II Church of Health and Healing nhằm lách luật, Văn phòng Tư pháp Quận Nam Florida cho biết.

Họ đã bị buộc tội coi thường pháp luật, lừa đảo và vi phạm Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết.

Những người đàn ông bị cáo buộc tuyên bố rằng MMS có thể ngăn ngừa, điều trị và điều trị bệnh do Covid-19 gây ra. Nhưng một khi nguowfitieeu dùng uống phải, các phản ứng hoá học sẽ tạo ra clo dioxide – một chất tẩy mạnh, thường được sử dụng để xử lý nước công nghiệp hoặc tẩy trắng vải, bột giấy và giấy.

Bản khai cũng cáo buộc rằng Grenons quảng cáo MMS có thể chữa khỏi hàng chục bệnh và rối loạn nghiêm trọng khác, bao gồm ung thư, Alzheimer, tự kỷ, đa xơ cứng và HIV / AIDS.

Grenons bị cáo buộc đã bán hàng chục nghìn chai MMS trên toàn quốc, bao gồm cả ở Nam Florida.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ không hề chứng nhận rằng MMS có thể dùng để điều trị Covid-19 hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác. Đã có báo cáo về những người phải nhập viện, người rơi vào tình trạng nguy kịch hoặc tử vong sau khi uống MMS, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.

Vào tháng Tư, FDA đã gửi thư cảnh báo đến Genesis II Church of Health and Healing và nhiều trang web liên kết với công ty. Cơ quan này cũng đã đưa ra cảnh báo trước đó rằng clo dioxide gây nguy hại đáng kể đối với sức khỏe.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Con đường nào để sinh viên Việt ở lại Mỹ sau chỉ thị visa mới?

Con đường nào để sinh viên Việt ở lại Mỹ sau chỉ thị visa mới?

Một số người đánh giá tác động từ chỉ thị mới của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) chưa rõ, vì nhiều trường đang tính dạy cả online cả trên lớp, tức sinh viên có thể ở lại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất