Florida: Hiện tượng “thuỷ triều đỏ” kỳ quái giết chết hàng loạt cá heo, cá mập

Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, giết chết hàng loạt các sinh vật như cá heo, cá voi và cá mập ở vùng biển Florida.

11:30 06/08/2018

Xác chết của hàng loạt sinh vật tội nghiệp đã nổi lên mặt nước tạo ra cảnh tượng kinh hoàng.

"Thủy triều đỏ" thực chất là do một loài tảo hiển vi tự nhiên xuất hiện hàng năm dọc theo Bờ biển Vịnh Florida. Khi phát triển sinh sôi quá mức, loài tảo nào có thể tan vào nước.

Hiện tượng này đã xảy ra từ thập niên 1840, thường xuyên xuất hiện ở Florida, Karenia Brevis và đặc biệt là khu vực Vịnh Mexico, theo Ủy ban bảo tồn động vật hoang dã và cá Florida (FWC).

FWC cho biết: “Karenia Brevis sản sinh ra độc tố có thể giết chết các loài động vật biển. Thủy triều đỏ trở nên tồi tệ hơn khi có sự ‘kết hợp’ với rác thải và các chất ô nhiễm ở biển.”

Nhà nghiên cứu Matt Devitt đã đăng tải hình ảnh xác các loài sinh vật biển nổi trên mặt nước với thông điệp: "Chúng tôi đã chiến đấu với cả Thủy triều Đỏ trong Vịnh và Tảo Xanh độc hại từ Caloosahatchee.”

FWC cũng cảnh báo người dân về việc ăn sò ốc bị ô nhiễm độc có thể dẫn đến ngộ độc. Trong khi đó, việc ăn các loài cá vẫn an toàn, miễn là chúng được bắt khi còn sống.

Ngọc Ánh - Tinnuocmy.com

Tyson thu hồi hơn 1 tấn gà đông lạnh do nhiễm độc nhựa

Tyson thu hồi hơn 1 tấn gà đông lạnh do nhiễm độc nhựa

Tyson Foods đã thu hồi hơn 1000kg thịt gà đông lạnh sau khi nó được phát hiện những mảnh nhựa mềm có trong gà.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất