Florida: Lanh trí nhờ bác sĩ thú y, một phụ nữ được giải thoát

Một phụ nữ ở Florida được giải cứu sau khi lén đưa mảnh giấy cầu cứu cho một bác sĩ thú y, nói rằng cần giúp đỡ vì bị bạn trai có s.ú.n.g cầm giữ và đ.á.n.h đ.ậ.p, theo nguồn tin cảnh sát.

05:00 29/05/2018

Bản tin của Fox News nói rằng ông Jeremy Floyd, 39 tuổi, bị bắt về tội tình nghi cầm giữ người bạn gái, cô Carolyn Reichle, tại nhà ở quận Volusia County trong hai ngày, theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Volusia.

Vụ này xảy ra hôm Thứ Tư, người phụ nữ 28 tuổi này nói cô bị ông Floyd, một kẻ có tiền án phạm pháp hình sự, liên tiếp đánh đập và dùng súng đe dọa. Có lúc hai bên giành nhau khẩu súng, súng phát nổ trong nhà.

Sau khi vết thương nơi đầu đã bớt đau, cô Reichle nghĩ cách thoát khỏi kẻ đang cầm giữ mình. Vào ngày Thứ Sáu, cô thuyết phục Floyd cho phép cô mang con chó đến bác sĩ thú y tại DeLand Animal Hospital vì cần được chữa trị.

Nghi can Floyd nhất định đòi đi theo cô này.

Cảnh sát cho biết trên đường đến gặp bác sĩ thú y, Floyd lại chĩa súng vào cô Reichle, đe dọa sẽ giết cô cùng gia đình cô.

Miếng giấy viết lời cầu cứu của nạn nhân Carolyn Reichle. (Hình: Volusia County Sheriff’s Office)

Lo sợ cho mạng sống của mình, cô Reichle lén đưa cho bác sĩ thú y mảnh giấy nhỏ với hàng chữ nhờ gọi cảnh sát.

Bác sĩ làm theo lời yêu cầu của cô. Cảnh sát tới nhà, bắt giữ nghi can Floyd và tịch thu khẩu súng, bản tin Fox News cho hay.

Cô Reichle được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương nơi đầu, bị thâm tím mắt và các vết bầm trên người. Giới hữu trách cũng tìm thấy hai vết đạn trong căn nhà.

Floyd bị truy tố tội bạo hành gia đình, tấn công bằng súng, giam giữ người trái phép, giữ súng và đạn dù bị cấm cùng với tội hành hung, cảnh sát cho hay.

Nghi can Floyd hiện đang bị giữ tại nhà tù quận Volusia mà không được đóng tiền thế chân để tại ngoại hậu tra.

Tags:
Không nghe, không thấy gì, nhưng người phụ nữ này vẫn trở thành huyền thoại nước Mỹ

Không nghe, không thấy gì, nhưng người phụ nữ này vẫn trở thành huyền thoại nước Mỹ

Mới 19 tháng, bà Helen Keller mắc một chứng b.ệ.n.h kì lạ mà bác sĩ không thể chẩn đoán. Mặc dù thoát c.h.ế.t nhưng di chứng của nó lại quá nghiêm trọng, cô bé Helen hoàn toàn mất đi khả năng nghe và nhìn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất