Gần 10.000 con rùa hiếm bị đánh cắp được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Madagascar

Gần 10.000 con rùa có kích thước khác nhau đã được phát hiện trong một ngôi nhà hai tầng trên bờ biển phía Tây Nam của Madagascar.

20:30 24/04/2018

Người đứng đầu Cơ quan môi trường Randrianjafizanaka Soary nói rằng cô đã được cảnh báo với những con rùa vì mùi hôi ôi phát ra từ ngôi nhà.

Cô nói với Nationalgeographic.com rằng khi cô và cảnh sát đến nhà, họ phải đối mặt với một cảnh không giống bất cứ điều gì họ từng thấy trước đây.

Rất nhiều con rùa ở các kích thước khác nhau được nhốt trong một ngôi nhà ở Madagascar.

Randrianjafizanaka nói mùi hôi thối của phân và nước tiểu đã phủ đầy không gian căn phòng. “Bạn không thể tưởng tượng. Thật khủng khiếp”, cô nói.

“Rùa ở khắp mọi nơi, trong nhà bếp, trong phòng tắm, khắp mọi nơi trong nhà.”

Và sau khi kiểm tra, có tất cả 9.888 con rùa còn sống, và 180 con đã chết từ lâu.

Nhà chức trách nói rằng ba kẻ tình nghi - hai người đàn ông và một phụ nữ, chủ nhân của ngôi nhà - đã bị bắt

Chính quyền Malaysia đã thu giữ 330 con rùa từ Madagascar trị giá khoảng 250.000 bảng.

Phải mất đến sáng sớm hôm sau để chuyển tất cả các con rùa đến trung tâm cứu hộ, Nationalgeograpic.com đưa tin.

Trong khi phần lớn rùa còn sống và phục hồi, nhưng bác sĩ nói rằng một tuần sau khi phát hiện, 574 con rùa đã chết vì mất nước hoặc nhiễm trùng.

Ngôi nhà gần Toamasina được các quan chức mô tả là bị che kín tất cả các cửa phòng để tránh ánh sáng tiếp xúc tới loài rùa.

Hai người đàn ông và một phụ nữ đã bị bắt giữ.

Theo Randrianjafizanaka, những người đàn ông tình nghi đang cố gắng chôn vùi những con rùa đã chết trên khi nhóm của cô đến.

Các chuyên gia nói rằng những con rùa nhỏ và cỡ trung dễ che giấu hơn những con rùa lớn, có thể nặng 35 pound với chiếc mai nặng 16 inch.

Họ nói rằng việc buôn lậu những con thú nhỏ ra khỏi đất nước dễ dàng hơn.

Việc bắt rùa từ các khu rừng là bất hợp pháp ở Madagascar, và một hiệp ước được 182 quốc gia và Liên minh châu Âu ký kết cấm buôn bán thương mại của các loài này.

Tuy nhiên, các loài động vật ngày càng bị săn trộm nhiều hơn và khó kiểm soát.

Rùa bức xạ đặc biệt được đánh giá cao vì các mô hình ngôi sao màu vàng phức tạp có trên mai của chúng.

Trong năm 2008, Liên minh quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên đã đánh giá tình trạng bảo tồn động vật hoang dã, đã thay đổi tên gọi của họ từ “mối quan tâm ít nhất” thành “cực kỳ nguy cấp”, và đây là một vấn đề cần được cảnh báo cả cộng đồng.

Hải Vân/ Theo Daily Mail

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Đánh cắp hạt lúa giống mới của Mỹ, khoa học gia Trung Quốc bị 10 năm tù

Đánh cắp hạt lúa giống mới của Mỹ, khoa học gia Trung Quốc bị 10 năm tù

Một khoa học gia Trung Quốc hôm Thứ Tư vừa bị tòa liên bang Mỹ tuyên án hơn 10 năm tù về tội đánh cắp các hạt lúa giống mới của một công ty Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất