Gần 20 triệu người đã có Bảo hiểm Y tế kể từ năm 2010

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, số người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.

00:30 24/05/2017

Năm 2016, đã có 28,6 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khoẻ, giảm hơn rất nhiều so với con số 48 triệu người vào năm 2010. Khoảng 12,4% người lớn từ 18 đến 24 tuổi không có bảo hiểm, 69,2% được bảo hiểm bởi các công ty tư nhân và 20% được bảo hiểm y tế công cộng.

Trong số trẻ em dưới 18 tuổi, 5.1% không có bảo hiểm, 43% có bảo hiểm công cộng và 53.8% có bảo hiểm tư.

Trong số những người được bảo hiểm bởi bảo hiểm tư nhân vào năm 2016, 11,6 triệu người đã mua bảo hiểm của họ thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế Liên bang hoặc trao đổi dựa trên bang được thiết lập theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe phải chăng.

Khách hàng tại quầy hàng của Sunshine Health and Life Advisors, một công ty giúp đăng ký theo đạo luật ACA ở Miami vào tháng 11 năm ngoái

Những người trẻ tuổi có nhiều khả năng không có bảo hiểm hơn người cao tuổi. Gần 17% người lớn tuổi từ 25 đến 34 không có bảo hiểm, trong khi ở độ tuổi từ 45 đến 64, con số này chưa tới 9%.

Tác giả chính của báo cáo, Robin A. Cohen, một nhà thống kê tại N.C.H, chỉ ra rằng các kế hoạch y tế được khấu trừ cao đã trở nên phổ biến hơn. Trong năm 2010, 25,3% người được bảo hiểm dưới 65 tuổi có kế hoạch khấu trừ cao. Đến năm 2016, con số đó đã chạm mức gần 40%.

Từ năm 2010 đến năm 2016, tỷ lệ người không có bảo hiểm giảm ở tất cả các nhóm tuổi, giảm 14,4% trong số những người từ 18 đến 24 tuổi, 16,5% ở những người từ 25 đến 34 tuổi, 13,7% trong số những người từ 35 đến 44 tuổi và giảm 8,9% trong độ tuổi từ 45 đến 64.

Trong khi tỷ lệ người không có bảo hiểm giảm mạnh thì có tới 26,2% người cận nghèo (những người có thu nhập từ 100 đến 200 phần trăm của mức nghèo đói liên bang) và 23,2% người nghèo (thu nhập dưới 100 phần trăm của mức nghèo đói) không có bảo hiểm y tế.

Có sự khác biệt hoàn toàn về chủng tộc và sắc tộc. Có khoảng 25% người gốc Tây Ban Nha không có bảo hiểm vào năm 2016, 15% người Mỹ gốc Phi, 8,6% người da trắng và 7,5% người Châu Á thiếu bảo hiểm sức khoẻ.

Các tiểu bang đã quyết định mở rộng bảo hiểm Medicaid cho những người có thu nhập thấp bằng việc cắt giảm số lượng người không có bảo hiểm xuống còn 9,2% trong năm 2016, giảm rõ rệt so với con số 18,4% vào năm 2013. Ở các bang không mở rộng Medicaid, tỷ lệ này đã giảm từ 22,7% vào năm 2013 xuống còn 17,9% vào năm 2016.

Texas, Louisiana, Mississippi, Georgia và Florida nằm trong số những tiểu bang có tỉ lệ người không có bảo hiểm cao nhất. New York, Ohio, Michigan, Minnesota và California nằm trong nhóm có tỷ lệ thấp nhất.

Ngọc Ánh/latimes.com
Người dân Mỹ tuần hành phản đối việc bãi bỏ đạo luật ObamaCare

Người dân Mỹ tuần hành phản đối việc bãi bỏ đạo luật ObamaCare

Hàng ngàn người dân Mỹ ở bang Michigan, bang New Jersey, bang Colorado đã đồng loạt xuống đường phản đối việc bãi bỏ ObamaCare.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất