Gần 3,3 triệu người ở Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp một tuần

Số lao động thất nghiệp lên 3,28 triệu – mức cao nhất lịch sử khi hàng loạt doanh nghiệp phải dừng hoạt động để hạn chế nCoV lây lan.

21:00 27/03/2020

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày 26/3 cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt lên 3,28 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 21/3. Đây là lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao nhất trong lịch sử, kể từ khi Bộ Lao động Mỹ bắt đầu theo dõi dữ liệu này từ năm 1967. Mức kỷ lục trước đó xác lập tháng 10/1982 với 695.000 đơn xin trợ cấp trong một tuần.

Người lao động tập trung tại lối vào văn phòng Bộ Lao động New York ngày 20 tháng 3 năm 2020, nơi đã đóng cửa do Covid-19. Ảnh: Reuters

Người lao động tập trung tại lối vào văn phòng Bộ Lao động New York ngày 20/3, nơi đã đóng cửa do Covid-19. Ảnh: Reuters

Con số thực tế cũng cao gấp rưỡi dự báo từ các nhà kinh tế của Goldman Sachs. Các chuyên gia từng ước tính có 2,25 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Trong tuần trước, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ chỉ là 282.000 đơn. Trước đại dịch, con số này cũng chỉ duy trì dưới 200.000 đơn mỗi tuần. Chỉ trong vài tuần khi Covid-19 biến động phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động để ngăn sự lây lan. Họ đóng cửa cũng có nghĩa là sa thải công nhân, ít nhất là trong ngắn hạn.

Con số này, theo giới phân tích, cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa “cú sốc” Covid-19 và thời kỳ khủng hoảng kinh doanh trước đây, khi diễn biến nhanh và tác động hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh.

Các nhà kinh tế đang dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong quý II, trước khi phục hồi vào cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát.

Minh Sơn (theo CNN)

Link nguồn: https://vnexpress.net/gan-3-3-trieu-nguoi-xin-tro-cap-that-nghiep-mot-tuan-4075362.html

Tags:
Số ca nhiễm tại Mỹ đã cao nhất thế giới, vượt Italy và Trung Quốc

Số ca nhiễm tại Mỹ đã cao nhất thế giới, vượt Italy và Trung Quốc

Số ca nhiễm virus corona được xác nhận ở Mỹ đã lên tới 82.404 hôm 26/3, lớn hơn bất cứ quốc gia nào trên toàn cầu, vượt cả Italy và Trung Quốc, theo Đại học Johns Hopkins.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất