Giá nhà nhiều nơi khắp nước Mỹ đang tăng, đắt nhất là San Jose

Trong khi lãi suất vay mua nhà vẫn thấp kỷ lục, thêm nhiều nơi trên cả nước có giá nhà tăng, đài CNN dẫn bản báo cáo của Hiệp Hội Kinh Doanh Địa Ốc cho hay hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Một.

07:30 14/11/2020

Giá trung bình nhà một gia đình ở (single-family home) trên cả nước lên đến $313,500 trong quý 3, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, theo bản báo cáo của Hiệp Hội Nhà Kinh Doanh Địa Ốc Quốc Gia. Với giá đó, một gia đình phải trả $1,059 tiền “mortgage” mỗi tháng, và mỗi năm phải kiếm được $50,819 mới mua nổi.

Miền Tây có tám vùng đô thị giá nhà đắt nhất . (Hình min họa: Scott Olson/Getty Images)

Giá nhà tăng nhanh gấp bốn lần thu nhập trung bình của gia đình, vốn chỉ tăng 3%.

Giá trung bình nhà một gia đình ở tăng so với năm ngoái ở tất cả 181 vùng đô thị được khảo sát trong bản báo cáo, trong đó 65% vùng có giá nhà tăng trên 10%.

Giá nhà đang tăng chủ yếu là do lãi suất vay mua nhà thấp khiến nhiều người muốn mua nhà, trong khi số lượng nhà bán không nhiều.

Vùng nào ở Mỹ cũng có giá nhà tăng so với năm ngoái, trong đó đứng đầu là miền Tây (13.7%), sát phía sau là Đông Bắc (13.3%). Giá nhà ở miền Nam tăng 11.4%, còn miền Trung Tây tăng 11.1%.

Vùng đô thị có giá nhà tăng cao nhất quý 3 là Bridgeport, Connecticut (27.3%), Crestview, Florida (27.1%), Pittsfield, Massachusetts (26.9%), Kingston, New York (21.5%), và Atlantic City, New Jersey (21.5%).

Trong số 10 vùng đô thị có giá nhà đắt nhất cả nước, tám vùng nằm ở miền Tây, hai vùng ở miền Đông. Vùng có giá nhà trung bình cao nhất là San Jose, California ($1.4 triệu), San Francisco ($1.125 triệu), Anaheim, California ($910,000), Honolulu, Hawaii ($866,200), và San Diego ($729,000).

Tags:
30 bài học 'quý hơn vàng ròng' của người Do Thái: Lúc nào cũng vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất!

30 bài học "quý hơn vàng ròng" của người Do Thái: Lúc nào cũng vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất!

Người Do Thái còn đúc kết: "Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!"

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất