Giáo viên mầm non bị buộc tội đánh học sinh

Một giáo viên mầm non từng bị cáo buộc làm hại trẻ em vào tháng Tám, nay đã bị bắt một lần nữa vì đã tát một học sinh 5 tuổi.

00:39 06/10/2017

Olga S. Najera, 52 tuổi đã bị bắt giữ vào hôm thứ Hai vì tội gây thương tích cho trẻ nhỏ, cảnh sát hạt El Paso cho hay.

Cô này là giáo viên mầm non song ngữ tại trường tiểu học Helen Ball. Lúc trước cô bị đình chỉ sau khi bị bắt vào tháng Tám vì tội danh tương tự tại một trường khác.

Mary Stillinger, luật sư của Najera, nói: “Cô ấy là một giáo viên tuyệt vời, được phụ huynh và học sinh yêu quý. Trước khi cô bị bắt lần đầu, cô ấy không phạm sai lầm gì trong nhiều năm. Tôi nghĩ cô ấy vô tội.”

Vào thứ Hai, cô Najera đã bị bắt sau một cuộc điều tra kết luận rằng cô đánh “một học sinh bằng lòng bàn tay” gây cho em này đau đớn và thương tích trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến 28 tháng 8, cảnh sát cho hay.

Việc này xảy ra khi cô đang dạy tại trường tiểu học Helen Ball ở hạt El Paso.

Najera đã bị đưa vào trại giam hạt El Paso vào thứ Hai và phải đóng một khoản tiền phạt là 15,000 Mỹ kim.

Stillinger nói: “Theo như tôi được biết thì cáo buộc này được đưa ra sau khi cô bị bắt giữ lần đầu. Không may thay, người ta thường vội vã kết luận.”

Năm ngoái, cô này bị cáo buộc ngược đãi trẻ em trong lúc giảng dạy tại trường tiểu học Myrtle Cooper ở hạt El Paso.

Najera đã trắng án và trở về trường làm việc. Vụ án đã được giao lại cho cảnh sát để tiếp tục điều tra.

Vào ngày 9 tháng 8, bồi thẩm đoàn của tiểu bang buộc tội Najera gây thương tích cho một trẻ nhỏ. Cô đã bị bắt tại trường tiểu học Helen Ball.

Theo bản cáo trạng, Najera bị cáo buộc đã tát, nhéo và đạp trẻ con từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 8, 2016.

Photo Credit: USA Today

Najera bị cáo buộc nhéo cánh tay và cào bàn tay của một bé trai. Cô này cũng bị cáo buộc đã tát vào mặt của một bé gái, sau đó đã đạp lên chân và đá bé này.

Cô đã được thả và đóng tiền phạt sau vụ giam giữ đầu tiên.

Stillinger nói: “Khi tiếp xúc với trẻ nhỏ, bạn cần làm rõ sự việc. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trẻ con không miêu tả sự việc rõ ràng như người lớn.”

Stringer nói: “Không có bằng chứng cụ thể, tôi nghĩ Sở Cảnh sát mắc sai lầm nghiêm trọng vì kết luận vội vã như vậy. Những cáo buộc ở trường trước đã được điều tra triệt để và tuyên bố trắng án.”

Hồ sơ tòa án cho thấy vụ kiện tháng Tám dự kiến sẽ được xét xử vào tháng Tư năm sau.

Tags:
West Sacramento: Ba trẻ em bị sát hại trong vụ bạo hành gia đình

West Sacramento: Ba trẻ em bị sát hại trong vụ bạo hành gia đình

Ba đứa trẻ bị sát hại tại một căn chung cư ở Tây Sacramento vào tối thứ tư trong một vụ bạo hành gia đình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất