Giới chức ngoại giao Vatican ở Mỹ bị điều tra ‘ấu dâm’

Một giới chức ngoại giao cao cấp của tòa đại sứ Vatican tại Washington vừa bị triệu hồi sau khi các công tố viên Mỹ yêu cầu Tòa Thánh truy tố người này trong một cuộc điều tra về tài liệu ấu dâm, theo các giới chức Vatican và Mỹ hôm Thứ Sáu.

03:22 17/09/2017

Nhà ngoại giao này bị nghi ngờ là tàng trữ nhưng không soạn thảo hay phổ biến tài liệu ấu dâm, gồm cả hình ảnh của trẻ chưa tới tuổi dậy thì,  theo một nguồn tin từ chính phủ Mỹ.

Tòa Thánh Vatican từ chối không cho biết danh tánh người này, nhưng cũng nói đang ở Vatican City và các công tố viên Tòa Thánh mở cuộc điều tra riêng rẽ, yêu cầu phía Mỹ cung cấp chứng cớ.

Nếu việc này được xác nhận thì đây sẽ là một sự bẽ mặt lớn lao cho cả Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng Francis, người từng hứa sẽ không khoan thứ những người phạm tội lạm dụng tính dục.

Đây sẽ là nhà ngoại giao thứ nhì có thể bị truy tố tội hình sự dưới thời Đức Giáo Hoàng Francis.

Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết yêu cầu Vatican hủy quyền đặc miễn ngoại giao của viên chức này hôm 21 Tháng Tám nhưng bị bác bỏ ba ngày sau đó.

Người đứng đầu Hội Đồng Giám Mục Mỹ, Hồng Y Daniel N. DiNardo, thuộc giáo phận Galveston-Houston, nói rằng đây là một vấn đề trầm trọng và hy vọng Tòa Thánh sẽ sớm đưa ra thêm chi tiết.

Tags:
San Francisco: Bác sĩ muốn ấu dâm trẻ em, vẫn được hành nghề

San Francisco: Bác sĩ muốn ấu dâm trẻ em, vẫn được hành nghề

Một bác sĩ chuyên giải phẫu não bị tình nghi xâm phạm tính dục trẻ em từ suốt hai thập niên qua, đã tìm cách thuyết phục các phụ nữ quan hệ với ông ta hãy có bầu để có thêm nạn nhân cho việc ấu dâm, theo các công tố viên ở vùng Bắc California hôm Thứ Hai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất