Giữa “bão” luận tội, Tổng thống Trump làm điều bất ngờ này

Trước khi phiên tòa luận tội tại Thượng viện dự kiến chính thức bắt đầu vào ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình thản chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở Florida cuối tuần qua.

22:30 20/01/2020

Ngày 16/1, với 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump và chuyển hai cáo buộc chính thức chống ông Trump lên Thượng viện. Cùng ngày, Thượng viện đã thực hiện các nghi thức của phiên tòa luận tội, trước khi các cuộc tranh luận thực tế được tiến hành vào ngày 21/1 tới.

Được biết, Tổng thống Trump bị cáo buộc tội lạm quyền bằng cách "giam" gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD để "ép" Ukraine mở cuộc điều tra đối với ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng bị buộc tội cản trở Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc.

Giua “bao” luan toi, Tong thong Trump lam dieu bat ngo nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.  

Theo Al Jazeera, phiên luận tội tại Thượng viện sẽ khó có thể loại bỏ ông Trump khỏi chiếc ghế quyền lực vì không có Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào ủng hộ việc này.

"Chúng tôi sẽ đưa sự thật ra ánh sáng và chúng tôi tin rằng sự thật sẽ chứng minh rằng, Tổng thống (Trump) hoàn toàn không làm gì sai trái", các luật sư của ông Trump nói.

Vài ngày trước khi phiên tòa luận tội tại Thượng viện dự kiến chính thức bắt đầu từ ngày 21/1, Tổng thống Trump tỏ ra bình thản, ông đã chơi golf tại khu nghỉ dưỡng của Mar-a-Lago của gia đình ở Florida cuối tuần qua.

Tổng thống Trump cũng dự đoán phiên tòa xem xét bãi nhiệm ông tại Thượng viện sẽ nhanh chóng kết thúc. "Tôi nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra rất nhanh. Đó hoàn toàn là trò đảng phái, lừa bịp và tất cả mọi người đều hiểu rõ", ông Trump nói.

Thiên An

Tags:
Nỗi lòng Việt Kiều : Mua giúp hàng chính hãng lại mang tiếng mua đắt hơn so với siêu thị Việt

Nỗi lòng Việt Kiều : Mua giúp hàng chính hãng lại mang tiếng mua đắt hơn so với siêu thị Việt

Việt Kiều về nước tặng mấy thỏi son, mua ít bánh kẹo bị chê là hàng mua ngoài chợ, ngoài siêu thị . Ở Việt Nam mua đồ còn rẻ hơn mua đồ chính hãng sale ở nước ngoài. Hàng ở Việt Nam thật giả không biết đâu mà lần, mua hộ rồi lại mang tiếng là lấy đắt hơn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất