Góc chuyên gia: Bayern gặp không chỉ một vấn đề!

Quá trình “chuyển giao” từ Pep Guardiola sang Carlo Ancelotti đã không diễn ra mượt mà như mong muốn của các sếp ở Bayern Munich. Rất nhiều vấn đề đã và đang nảy sinh dưới sự dẫn dắt của HLV người Italia. Bài viết của nhà báo Marcotti cho The Times về những vấn đề này:

08:00 01/01/1970

Góc chuyên gia: Bayern gặp không chỉ một vấn đề!

 

“Khoảng 15 tháng trước, giới lãnh đạo ở Bayern Munich nhận ra rằng Pep Guardiola không có ý định tiếp tục gắn bó dài lâu hơn với đội bóng, và cũng không có biểu hiện gì là muốn đổi ý. Thế nên, họ buộc phải đặt lên bàn cân những phương án thay thế. Theo đánh giá của họ, HLV hiện tại của Man City đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi phát triển văn hóa của đội bóng theo những hướng quan trọng, đồng thời truyền được một DNA bóng đá rất rõ ràng.

Họ, do đó, cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mà mọi đội bóng muốn thay HLV trưởng sau một thời gian thành công phải đối mặt. Họ có thể bổ nhiệm một “Guardiola mới”, tức là một người sẽ cố gắng lặp lại những gì Guardiola đã làm (tất nhiên người này về độ cuốn hút hay kinh nghiệm sẽ kém Guardiola xịn). Hoặc họ cũng có thể chọn một nhân vật đã thành danh, với những thành công riêng của ông ta, và hy vọng rằng ông ta đủ khiêm tốn để chấp nhận rằng hầu như chưa có gì ở Bayern bị hỏng và cần phải thay thế cả, trong khi vẫn có thể tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Với Carlo Ancelotti, họ quyết định lựa chọn phương án thứ hai. Và đêm nay, khi Bayern Munich bước vào trận đấu với Arsenal, thật khó để nói rằng quá trình chuyển giao với HLV người Italia đã diễn ra suôn sẻ.

 

Những thay đổi mà Ancelotti đã thực hiện ở Bayern là không quá quyết liệt, nhưng cũng không phải không thể nhận ra. Bayern bây giờ chơi pressing không còn liên tục nữa, có thể để tránh phải trả giá vì những đôi chân già hơn, chậm hơn ở hệ thống phòng ngự (Xabi Alonso, Philipp Lahm, Mats Hummels). Và mỗi khi có được quyền kiểm soát bóng, họ cũng cố gắng để chơi trực diện hơn, hay là “dọc hơn” theo cách nói của Ancelotti.

Kết quả là tệ hơn thấy rõ so với mùa cuối của Guardiola. Dù vẫn tạo được khoảng cách khá an toàn với đội thứ 2 ở Bundesliga (7 điểm, kém 1 so với mùa trước), Bayern hiện kém cùng kỳ mùa trước tới 4 điểm. Bayern ghi được ít bàn thắng hơn, để thủng lưới nhiều hơn, tỉ lệ kiểm soát bóng và tỉ lệ chuyền chính xác cũng thấp hơn. Họ chỉ làm tốt hơn ở 2 chỉ số là số đường chuyền trung bình mỗi trận và số lần tắc bóng.

Và quan trọng hơn những con số là ấn tượng trực quan. Trong mắt người xem, Bayern của Ancelotti rõ ràng kém mượt mà và hiệu quả hơn hẳn. Chính Ancelotti cũng thừa nhận rằng Bayern còn phải đi thêm một quãng đường dài, trong khi đội trưởng Philipp Lahm thì cảnh báo nếu đội bóng không tiến bộ, họ có nguy cơ không giành được danh hiệu nào ở mùa này. Trong nhiều trận đấu - như trận thắng Ingolstadt cuối tuần trước - Bayern đã phải dựa vào những bàn thắng may mắn ở cuối trận, hay sự tỏa sáng của các cá nhân.

Điều mà Ancelotti hi vọng, hoặc có thể nói là tin tưởng, là Bayern luôn biết cách chơi tốt khi cần, ví dụ trong trận đấu vì ngôi đầu với RB Leipzig trước kỳ nghỉ Đông. Làm được điều đó, Bayern có thể tiến sâu ở Champions League, trong khi tiếp tục duy trì được khoảng cách an toàn ở giải nội địa. Và tới cuối mùa, sẽ chẳng ai còn nhớ cái thuở ban đầu vất vả là như thế nào...

 

 

Truyền thông Hàn Quốc nói anh của Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia

Truyền thông Hàn Quốc nói anh của Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia

Truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị hai điệp viên ám sát tại Malaysia.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất