Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách thuế mới do phe Cộng hòa đề xuất.

13:30 18/11/2017

Các nghị sĩ Dân chủ bày tỏ quan điểm về dự luật thuế tại Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 2/11. Ảnh: REUTERS

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với 227 phiếu thuận và 205 phiếu chống. Theo dự luật này, mức thuế đối với các doanh nghiệp sẽ giảm từ 35% xuống còn 20%, đồng thời giảm các nhóm đối tượng đóng thuế từ 7 nhóm như hiện tại xuống còn 4 nhóm. Ước tính việc giảm thuế này sẽ khiến gánh nặng thâm hụt ngân sách Liên bang của Mỹ tăng thêm 1,4 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Nhà Trắng đã hoan nghênh quyết định trên như một bước đi quan trọng hướng đến việc giảm nhẹ gánh nặng thuế cho người dân Mỹ. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện hiện đã công bố một dự thảo cải cách thuế khác, trong đó đưa ra một số đề xuất khác biệt so với dự luật của Hạ viện.

Nguồn: VTV

Tags:
Tranh cãi tự do ngôn luận nổ ra khi tài xế dán nhãn mạ lỵ TT Trump sau xe

Tranh cãi tự do ngôn luận nổ ra khi tài xế dán nhãn mạ lỵ TT Trump sau xe

Một tấm ảnh chụp được trong vùng Houston do cảnh sát đưa lên online đã được nhiều người xem trong đó phía sau một chiếc xe có dán bảng với lời lẽ tục tỉu nhắm vào TT Trump và vào các cử tri dã bỏ phiếu ủng hộ ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất