Hai chị em qua đời vì hai đại dịch

Bà Selma Esther Ryan và chị gái Esther lần lượt qua đời trong hai đại dịch cúm toàn cầu, cách nhau 102 năm.

09:00 21/04/2020

Selma Esther Ryan qua đời vì Covid-19 tại một cơ sở y tế ở Austin, bang Texas, ba ngày sau khi ăn mừng sinh nhật thứ 96 hôm 11/4. Trước đó, vào năm 1918, chị gái của Selma là Esther mất vì đại dịch cúm Tây Ban Nha khi mới 5 tuổi. 

Esther (trái) và Selma lần lượt qua đời trong hai đại dịch cúm. Do hơn kém nhau 10 tuổi, họ không bao giờ có cơ hội gặp nhau. Ảnh: Kxan.
Esther (trái) và Selma lần lượt qua đời trong hai đại dịch cúm. Do hơn kém nhau 10 tuổi, họ không bao giờ có cơ hội gặp nhau. Ảnh: Kxan.

Vicki, con gái của Selma cho biết, sức khỏe mẹ cô yếu đi từ ngày 3/4. Cô kể: "Nhân viên y tế gọi điện thông báo mẹ bị sốt. Năm ngày tiếp theo, từ bên ngoài cửa sổ, tôi thấy bà ốm nặng hơn. Thật khó khăn vì tôi không thể ở cạnh mẹ".

Theo lời Vicki, sau khi Selma qua đời, văn phòng y tế địa phương đã xác nhận Selma nhiễm Covid-19. 

Không giống như Covid-19 chủ yếu gây nguy hiểm cho người già, đại dịch cúm Tây Ban Nha có thể khiến cả người khỏe mạnh lẫn trẻ em dưới năm tuổi tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã khiến 500 triệu người tương đương một phần ba dân số toàn cầu vào thời điểm đó nhiễm bệnh và giết chết 50 triệu người. Trong khi đó, tính đến 17h57 ngày 20/4, thế giới ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm và 165.000 ca tử vong do Covid-19. 

Thu Nguyệt (Theo Fox News)

Link nguồn: https://vnexpress.net/hai-chi-em-qua-doi-vi-hai-dai-dich-4087581.html

Tags:
Giật mình với lời tiên tri của bà Vanga về Châu Âu năm 2020

Giật mình với lời tiên tri của bà Vanga về Châu Âu năm 2020

Nhà tiên tri mù người Bulgaria Baba Vanga từng tiên đoán về suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2020 sẽ “đè bẹp“ châu Âu, theo DailyStar.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất