Hải Quân Mỹ chuẩn bị dựng các trại lều lớn để giam di dân bất hợp pháp

Hải Quân Mỹ dự trù sẽ dựng các trại lều rộng lớn trong một số căn cứ để dùng làm nơi giam hàng chục ngàn người, hỗ trợ chính sách “không khoan dung” đối với di dân bất hợp pháp của Tổng Thống Donald Trump, theo một nguồn tin hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu.

13:00 27/06/2018

Di dân bất hợp pháp bị bắt ra tòa ở McAllen, Texas. (Hình: AP Photo/David J. Phillip)

Theo một bản dự thảo báo cáo mà tạp chí Time có được, Hải Quân Mỹ dự trù sẽ dựng các trại lều để giữ chừng 25,000 di dân ở ba căn cứ tại Alabama, 47,000 người ở một căn cứ gần San Francisco, và 47,000 người khác ở căn cứ huấn luyện ở vùng Nam California.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, văn kiện này ước tính chi phí điều hành một trại giam giữ 25,000 người trong thời gian sáu tháng sẽ vào khoảng $233 triệu.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Jamie Davis, nói rằng Bộ Quốc Phòng “đang có các sự chuẩn bị và xem xét các căn cứ trên toàn quốc trong trường hợp có yêu cầu trợ giúp từ Bộ Nội An để giam các di dân bất hợp pháp.”

Trung Tá Davis cũng xác nhận là vào lúc này chưa có yêu cầu nào từ Bộ Nội An để nhờ Bộ Quốc Phòng giúp đỡ trong vấn đề này, theo AFP.

Tags:
Báo Pháp ca ngợi thầy giáo Việt làm linh vật World Cup từ vỏ trứng

Báo Pháp ca ngợi thầy giáo Việt làm linh vật World Cup từ vỏ trứng

Thầy giáo nghỉ hưu Nguyễn Thành Tâm có một bộ sưu tập mô hình sống động tự làm từ vỏ trứng, trong đó có chú sói của World Cup 2018.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất