Hàng trăm người biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ bị bắt

08:15 11/07/2016

Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ. 21 cảnh sát đã bị thương khi va chạm với người biểu tình tại thành phố Saint Paul (bang Minnesota) vào đêm 9.7 (theo giờ địa phương). Hiện tại, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại khắp các bang của Mỹ nhằm phản đối các hành động bạo lực của cảnh sát với người da đen.


Người biểu tình phản đối cảnh sát ở New York. Ảnh: New York Post

Theo hãng tin NBC News, khoảng 102 người biểu tình ở Saint Paul (bang Minnesota) và 100 người khác tại Baton Rouge (bang Louisiana) đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát. Nhiều người đã xuống đường để phản đối những hành động bạo lực của cảnh sát sau khi 2 người đàn ông da đen bị bắn chết vào tuần trước.

Tại Saint Paul, người biểu tình đã phong tỏa xa lộ liên tiểu bang 94 và hô vang tên của Philando Castile, người đàn ông 32 tuổi bị một sĩ quan cảnh sát ở St. Anthony (Minnesota) bắn chết vào ngày 6.7. Thống đốc bang Minnesota, ông Mark Dayton, đã kêu gọi người dân bình tĩnh và phối hợp với lực lượng an ninh để giải quyết tình hình một cách hòa bình.

“Việc người biểu tình phong tỏa xa lộ liên tiểu bang 94 là bất hợp pháp và vô cùng nguy hiểm. Tôi kêu gọi tất cả mọi người bình tĩnh và ngừng các hoạt động phản đối tại xa lộ liên tiểu bang 94 để không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác”, ông Dayton nói trong một tuyên bố.

Cảnh sát sau đó đã dùng bom khói để giải tán cuộc biểu tình. Khoảng 200 người biểu tình có mặt tại xa lộ khi cảnh sát chống bạo động tiến hành các hoạt động chống lại người biểu tình. Một số người đã ném đá, pháo và chai lọ về phía các cảnh sát khiến 21 nhân viên an ninh và 6 binh lính bị thương. Hơn 100 người bị cảnh sát chống bạo động bắt giữ vì hành vi quá khích.

Trong khi đó ở New York, hàng trăm người cũng tiến hành các cuộc tuần hành trên nhiều tuyến đường của thành phố trong 3 ngày liên tiếp để phản đối việc cảnh sát bắn chết người da đen ở bang Lousiana và Minnesota. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Cuộc sống của người da đen là quan trọng” và “Không có công lý, không có hòa bình” khi họ diễu hành qua quận Manhattan vào ngày 9.7.

Có đến 1.000 người tham gia cuộc biểu tình ở New York nhưng sau đó giảm đi nhiều do trời mưa. Các nhân viên cảnh sát đã cố gắng bám sát người biểu tình và yêu cầu mọi người đi trên vỉa hè. Một phát ngôn viên của cảnh sát New York cho biết có ít nhất 20 vụ bắt giữ.

Ngoài ra, hàng loạt cuộc biểu tình khác cũng diễn ra tại các thành phố lớn thuộc các bang Pennsylvania, California, Illinois, Florida, Rhode Island, Colorado và Utah. Tại một số nơi, người biểu tình đã va chạm với cảnh sát khi lực lượng an ninh cố gắng giải tán các đám đông.

Tags:
Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Những điều cần biết về khiếu nại tòa án di trú ở Úc

Bài viết sẽ giới thiệu về cách bạn có thể kiện lên tòa di trú để xin xem xét lại quyết định visa của bạn nếu không may bị từ chối và bạn không hài lòng với quyết định của visa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất