Hình ảnh: Người dân Mỹ tìm cách tránh cái nóng hơn 100 độ F

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, thời tiết ở Hoa Kỳ nóng lên, khiến nhiệt độ cao hơn 100 độ F.

06:30 23/07/2019

Không chỉ nóng vào ban ngày, một số nơi của miền Đông nóng từ 70 đến hơn 80 độ F vào ban đêm. Vì vậy, các chuyên gia khí tượng khuyên người dân nên tìm cách tránh nóng như uống đủ nước, không nên tập thể dục nhiều ngoài trời.

Sở thú ở Chicago, Illinois cho gấu ăn nước đá. (Hình: Kelly Tone/Chicago Zoological Society via AP)
Sở thú Oklahoma xịt nước để giúp rùa tránh nóng. (Hình: AP Photo/Sue Ogrocki)
Một gian hàng bán nước lạnh cho du khách ở tượng đài Lincoln, Washington D.C. (Hình: Wroblewski/Getty Images)
Trẻ em đi bơi ở Admore, Pennsylvania. (Hình: Mark Makela/Getty Images)
Người dân ở Ocean Grove, New Jersey xịt nước lên người để tránh nóng. (Hình: Kena Betancur/Getty Images)
Một thanh niên nằm dưới bóng râm trong công viên ở Philadelphia, Pennsylvania. (Hình: Mark Makela/Getty Images)
Trẻ em New York đứng trong vòi xịt nước để tránh nóng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Hai cao niên nhìn cháu vui đùa dưới hồ ở Greenwood, Maine. (Hình: Russ Dillingham/Sun Journal via AP)
Tags:
Từ Mexico trở về, 3 trẻ công dân Mỹ bị giữ tại phi trường Chicago 13 tiếng

Từ Mexico trở về, 3 trẻ công dân Mỹ bị giữ tại phi trường Chicago 13 tiếng

Ba trẻ nhỏ, tất cả đều là công dân Mỹ, mới đây đã bị nhân viên Biên Phòng giữ trong suốt 13 giờ đồng hồ ở phi trường O’Hare International Airport hôm Thứ Năm, 18 Tháng Bảy, sau khi từ Mexico về lại Mỹ cùng với một người thân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất