Hộ chiếu Việt Nam quyền lực thứ mấy thế giới năm 2017?

Singapore đã vượt Hàn Quốc, trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất châu Á.

11:30 23/09/2017

Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực thế giới năm 2017 vừa được công bố

Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực thế giới năm 2017 vừa được công bố tuần trước và Đức là quốc gia dẫn đầu.

Theo bảng xếp hạng của Passport Index, hộ chiếu Đức quyền lực nhất thế giới, cho phép người dân được miễn thị thực tới 157 quốc gia.

Đứng thứ 2 là Thụy Điển và Singapore, nơi công dân có thể đến 156 quốc gia mà không cần xin visa.

Như vậy, Hàn Quốc năm nay đứng thứ 6 thế giới với hộ chiếu miễn visa đến 152 quốc gia. 

Singapore là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất châu Á

Hộ chiếu của Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Na Uy, Anh Quốc và Mỹ đều đứng thứ 3 thế giới với 155 điểm tương đương 155 quốc gia miễn thị thực.

Xếp hạng cuối trong danh sách là 3 nước Iraq (28 điểm), Pakistan (26 điểm) và Afghanistan (23 điểm).

Việt Nam giữ nguyên vị trí so với bảng xếp hạng năm ngoái, đứng thứ 75/95 với hộ chiếu miễn thị thực tới 48 quốc gia.

Việt Nam giữ nguyên vị trí so với bảng xếp hạng năm ngoái, đứng thứ 75/95 với hộ chiếu miễn thị thực tới 48 quốc gia

Hộ chiếu Campuchia xếp hạng ngay trước Việt Nam với 49 điểm trong khi Ấn Độ và Lào đứng sau với lần lượt 46 và 45 điểm.

Passport Index đánh giá “quyền lực” của hộ chiếu dựa trên số quốc gia hộ chiếu đó cho phép đến thăm mà không cần xin visa.

Được biên soạn bởi công ty tư vấn tài chính Arton Capital, chỉ số hộ chiếu xem xét số liệu của 193 quốc gia và 6 vùng lãnh thổ, theo Straits Times.

Nguồn: Tapchihaingoai.com

Tags:
Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Cách để lại lời nhắn khi gọi điện thoại trong tiếng Anh

Không phải bất cứ cuộc gọi nào bạn cũng kết nối được với người muốn gặp. Trong trường đó, bạn có thể để lại tin nhắn cho người ở đầu dây bên kia. Bạn cần chú ý những điều sau trong nội dung tin nhắn của mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất