Hoá chất độc hại đổ ra đường cao tốc ở ngoại ô Detroit

Một chất lỏng màu xanh lá cây đã chảy xuống giao lộ 696 ở khu ngoại ô Madison Heights, thành phố Detroit hôm thứ Sáu, khiến con đường bị phong toả để điều tra.

00:00 24/12/2019

Một chất lỏng màu xanh lá cây đã chảy xuống giao lộ 696 ở khu ngoại ô Madison Heights, thành phố Detroit hôm thứ Sáu, khiến con đường bị phong toả để điều tra.

Đến thứ Bảy, cơ quan điều tra đã phát hiện chất lỏng bí ẩn là crom hóa trị sáu và rò rỉ từ một doanh nghiệp địa phương, Cảnh sát bang Michigan cho biết trên Twitter.

Crom hóa trị sáu thường được sản xuất trong các quy trình công nghiệp như mạ và là chất gây ung thư, theo Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Hóa chất này có hại cho hệ hô hấp, thận, gan, da và mắt.

Chất lỏng được xác định là crom hoá trị 6 - một hoá chất gây ung thư

Chất lỏng bị rò rỉ từ tầng hầm của doanh nghiệp địa phương, xuống lòng đất và chảy vào một cống thoát ra phía đông đường 696.

Theo bà Candice Miller, ủy viên công trình công cộng quận Macomb, nếu chất lỏng không được phát hiện, nó đã có thể chảy vào hồ St. Clair.

Cảnh sát cho biết Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) chỉ ra rằng hóa chất bị đông lại khi chảy qua cống. Cơ quan chức năng sẽ xúc hoá chất ra, làm sạch đường ống và cho hoá chất kia vào thùng chứa an toàn. Tuy nhiên, EPA cho biết việc dọn dẹp sẽ mất nhiều thời gian vì có rất nhiều đất sét trong khu vực và hoá chất đã ngấm vào đất sét.

Crom hóa trị sáu, hay crom-6, là hóa chất được xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng năm 2000 "Erin Brockovich", với sự tham gia của Julia Roberts trong vai nhà hoạt động đã kiện một công ty của California vì để hóa chất này thấm vào nước.

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Clip cận cảnh nhà của Phạm Hương tại Mỹ: Hoành tráng, sang chảnh, nhìn là thấy cuộc sống xa hoa đáng mơ ước

Clip cận cảnh nhà của Phạm Hương tại Mỹ: Hoành tráng, sang chảnh, nhìn là thấy cuộc sống xa hoa đáng mơ ước

Đây là lần đầu tiên Phạm Hương quay clip giới thiệu toàn bộ căn nhà cô đang sinh sống tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất