Hoa dại nở rộ khắp California sau mấy năm khô hạn

Nhờ những cơn mưa mang nguồn nước tươi mát, hoa dại nay đang nở rộ khắp nơi ở California, ngay cả ở những vùng sa mạc, tạo nên những cảnh đẹp thiên nhiên đủ sắc màu, lôi kéo nhiều người đến thưởng ngoạn, nhưng cũng tạo ra tình trạng kẹt xe trầm trọng ở các thị trấn nhỏ như Borrego Springs.

05:45 01/04/2017

Du khách đi giữa cánh đồng nở hoa tại Antelope Valley, tiểu bang . (Hình: AP Photo/ Richard Vogel)

Có khoảng 150,000 người kéo đến thị trấn gồm khoảng 3,500 người này trong tháng qua, ở vùng cách thành phố San Diego khoảng 85 dặm (chừng 135 km) về phía Đông Bắc, để xem cảnh tượng “đại nở hoa-super bloom”.

Hoa dại đang nở rộ ở khắp mọi nơi trong tiểu bang California cũng như khu vực Tây nước Mỹ nhờ có được một mùa Đông ẩm ướt vừa qua. Trong vùng thung lũng Antelope Valley, khu vực khô cằn nằm về phía Đông Bắc của thành phố Los Angeles, các hoa poppy (thuộc loài anh túc) màu cam làm rực rỡ cả một vùng đất rộng lớn.

Nhưng từ ngữ “super bloom” thường dùng để chỉ trường hợp có cả một vùng sa mạc cùng lúc nở các loại bông hoa. Tại California, điều này thường xảy ra ở một khu vực nhất định, chừng 10 năm  một lần.

Và trong những thời gian gặp hạn hán, “đại nở hoa” thường ít thấy hơn. Vào năm ngoái, nhờ vào lượng mưa vừa đủ và nhiệt độ ấm khiến giúp có được những thảm hoa muôn màu ở vùng Death Valley.

Trong năm nay, tới thời điểm này, người ta thấy thiên nhiên chỉ tập trung khoe sắc ở khu vực rộng khoảng 640,000 acres (1,000 dặm vuông) trong khu lâm viên tiểu bang Anza Borrego State Park, nằm cạnh Borrego Springs.

Cuộc ‘triển lãm’ này dự trù sẽ kéo dài cho tới Tháng Năm, với nhiều loại bông hoa nở ra ở các cao độ cũng như khu vực khác nhau trong khu lâm viên.

Anza Borrego là khu lâm viên lớn nhất của California với hàng trăm loại thảo mộc khác nhau.

Tại thị trấn Borrego Springs, cảnh sát đã phải kéo tới để giúp điều hành lưu thông khi số người hiện diện nơi đây đột nhiên tăng gấp ba chỉ trong một ngày.

Vào cuối tuần giữa Tháng Ba vừa qua, xe cộ dồn cục, kẹt cứng trong khoảng 5 giờ liền vì lượng người và xe quá đông đảo. Các nhà hàng hết cả thức ăn để bán và nhiều du khách phải “xả” ngay trên cánh đồng.

Người đến thăm không chỉ là cư dân California hay ở các tiểu bang kéo tới. Có một số công ty du lịch Hồng Kông và Nhật cũng mở các chuyến đi với việc xem đại nở hoa là chính yếu, trước khi thời tiết trở nên nóng bức khiến những bức tranh thiên nhiên này lụi tàn.

Tags:
Tình trạng gió lớn ở California gây nhiều thiệt hại và mất điện

Tình trạng gió lớn ở California gây nhiều thiệt hại và mất điện

Tiểu bang California hôm qua đã bị gió mạnh tấn công và gây nhiều thiệt hại ở phía nam. Các viên chức của Los Angeles cho hay nhiều cây cối bị ngã và có 13,000 khách hàng bị mất điện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất