Hoa Kỳ trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Lần đầu tiên sau 45 năm, Hoa Kỳ đã vươn lên dẫn đầu danh sách các nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

03:00 22/09/2018

Hoa Kỳ đã vượt qua Saudi Arabia trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất vào tháng Hai và gần như đã vượt Nga trong khoảng thời gian từ tháng Sáu hoặc tháng Tám, dữ liệu mới cho thấy.

Mức độ tăng trưởng về lượng sản xuất dầu tại Mỹ (đường màu xanh).

Các số liệu này dựa trên các ước tính sơ bộ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ công bố tuần trước.

Nếu được xác nhận, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1973 rằng Mỹ đã đứng đầu bảng xếp hạng thế giới.

Cơ quan này cho biết họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ giữ vị trí của mình ở đầu bảng xếp hạng cho những tháng còn lại của năm 2018 và trong suốt năm 2019.

Sau khi sụt giảm mạnh ở mức dưới 6 triệu thùng dầu mỗi tháng từ năm 2000 đến năm 2011, sản lượng dầu của Mỹ bắt đầu tăng nhanh từ năm 2012 trở đi.

Con số này gần như đã tăng gấp đôi trong sáu năm qua, mặc dù đã có sự sụt giảm giữa năm 2014 và đầu năm 2016 khi giá dầu thô giảm và các công ty dầu mỏ buộc phải mở rộng hoạt động trở lại.

Trung tâm của sự bùng nổ là Texas, và đặc biệt là lưu vực Permian ở phía Tây của tiểu bang.

Một sự thay đổi trong luật pháp cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu dầu thô lần đầu tiên sau 40 năm cũng có hiệu lực vào năm 2015, từ đó đẩy mạnh sản xuất.

Cùng khoảng thời gian này,Mỹ đã leo lên bảng xếp hạng về an ninh năng lượng bởi vì nó phụ thuộc ít hơn vào lượng nhập khẩu nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của mình.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tổng thống Donald Trump vạch trần sai lầm lớn nhất nước Mỹ trong lịch sử

Tổng thống Donald Trump vạch trần sai lầm lớn nhất nước Mỹ trong lịch sử

Chiến dịch quân sự ở Trung Đông trở thành sai lầm lớn nhất của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Hill.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất