Hội Đồng Giám Sát Orange County chống luật ‘tiểu bang an toàn’

Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba bỏ phiếu 4-0 chống lại Đạo Luật SB 54, “tiểu bang an toàn,” của California.

03:00 29/03/2018

“Tiểu bang an toàn” cấm các cơ quan công lực và chính quyền địa phương hợp tác với giới chức liên bang truy lùng và bắt di dân bất hợp pháp, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Theo nhật báo The Orange County Register, Hội Đồng Giám Sát ban đầu bỏ phiếu kín 3-0, nhưng sau đó Giám Sát Viên Todd Spitzer thêm tên vào thành 4-0.

Giàm Sát Viên Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, vắng mặt.

Vẫn theo OCR, Hội Đồng Giám Sát dự trù sẽ nộp đơn kiện tiểu bang California, giống như Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đâm đơn kiện vụ này ra tòa hồi đầu tháng, vì cho rằng đạo luật này vi hiến.

Cuộc bỏ phiếu này, do Giám Sát Viên Shawn Nelson đề nghị, theo sau cuộc bỏ phiếu tương tự hồi tuần trước của Hội Đồng Thành Phố Los Alamitos.

Hội Đồng Thành Phố Yorba Linda cũng có một cuộc bỏ phiếu như vậy, và một số thành phố khác cũng đang xem xét bỏ phiếu chống SB 54.

Có khoảng 60 người lên phát biểu ủng hộ và chống đối đề nghị của ông Nelson.

“Trách nhiệm của chúng ta luôn luôn, đầu tiên và quan trọng nhất, là công dân,” ông Nelson được trích lời nói.

“Chúng tôi lên án hành động thù ghét và bạo động này chống lại tất cả các cộng đồng di dân. Những hành động này chỉ tạo ra lo sợ và hồi hộp, và chỉ có mục đích chính trị, để đạt được mục tiêu và tham vọng chính trị,” ông Carlos Perea nói.

Ông là một phát ngôn viên của tổ chức Resilience OC, cổ vũ cho quyền của di dân.

Tags:
Cảnh sát Orange County bắt bạch phiến trị giá $8.4 triệu

Cảnh sát Orange County bắt bạch phiến trị giá $8.4 triệu

Hai người đàn ông vừa bị bắt vì liên quan đến một vụ tàng trữ bạch phiến trị giá $8.4 triệu, theo nhật báo The Orange County Register, trích thông cáo của Sở Cảnh Sát Orange County hôm Thứ Sáu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất