Hơn 400 thủy thủ tàu chiến Mỹ mắc Covid-19, một người bất tỉnh khi cách ly

Ít nhất 416 thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã mắc Covid-19, trong đó một thủy thủ được phát hiện bất tỉnh trong khu cách ly và lập tức được điều trị tích cực.

21:30 10/04/2020

Hãng tin USNI dẫn lời giới chức Hải quân Mỹ ngày 9/4 cho biết, một thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được chuyển đến khoa điều trị tích cực của bệnh viện khi người này được phát hiện bất tỉnh trong khu cách ly ở căn cứ hải quân tại đảo Guam. 

Thông cáo của Hải quân Mỹ cho hay, thủy thủ này có kết quả dương tính với Covid-19 vào hôm 30/3 và buộc phải cách ly 14 ngày kết hợp theo dõi y tế tại căn cứ ở Guam. Ngoài ra, thông cáo không nêu thêm về tình hình sức khỏe hiện tại của thủy thủ này.

Hơn 400 thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ dương tính với Covid-19. (Ảnh: US Navy)

Tính đến ngày 8/4, Hải quân Mỹ đã xét nghiệm cho khoảng 97% trong số gần 5.000 người trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và 416 người đã có kết quả dương tính, chiếm hơn 20% số ca mắc Covid-19 trong quân đội Mỹ. 

"Chúng tôi đã xét nghiệm cho gần hết thủy thủ đoàn. 3.170 người đã có kết quả âm tính, 416 người dương tính, 187 ca có triệu chứng và 229 ca không có triệu chứng. Chúng tôi vẫn còn khoảng 1.164 xét nghiệm nữa", Phó Tham mưu trưởng quân đội Mỹ John Hyten cho biết với phóng viên hôm qua. 

"Rất tiếc là sáng nay thủy thủ đầu tiên của chúng tôi đã phải nhập viện", ông Hyten nói thêm và cho biết tất cả thủy thủ đã được sơ tán lên bờ đều phải cách ly và kiểm tra y tế 2 lần mỗi ngày.

Ông Hyten nhấn mạnh, quân đội Mỹ cần lên sẵn kế hoạch cho kịch bản dịch bùng phát trong tương lai khi Bộ Quốc phòng phải hành động để đối phó tác động của Covid-19. "Chúng ta có quá nhiều tàu hoạt động ngoài khơi. Có gần 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay hạt nhân (USS Theodore Roosevelt), cho rằng điều tương tự sẽ không lặp lại là sai lầm", ông cảnh báo.

Hiện tại 4 trong số 11 tàu sân bay của Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó, 3 tàu có ca nhiễm bệnh và 1 tàu có thủy thủ mang triệu chứng nghi nhiễm bệnh. 

Theo PV/Dân Trí

Link nguồn: http://baoquangngai.vn/channel/2030/202004/hon-400-thuy-thu-tau-chien-my-mac-covid-19-mot-nguoi-bat-tinh-khi-cach-ly-2997898/index.htm

Tags:
FBI: Ý đồ lây nhiễm Covid-19 đáng sợ của nhiều nhóm cực đoan ở Mỹ

FBI: Ý đồ lây nhiễm Covid-19 đáng sợ của nhiều nhóm cực đoan ở Mỹ

Theo thông tin của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu thập, nhiều nhóm cực đoan, phân biệt chủng tộc tại Mỹ đang hô hào các thành viên nhiễm Covid-19 đi lây lan virus cho những người khác.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất