Hơn 70% người Mỹ “chán nản” với cuộc bầu cử tổng thống

21:07 31/05/2016

Trong một cuộc thăm dò dư luận mới nhất, hơn 70% cử tri Mỹ bày tỏ sự hoang mang và thất vọng đối với cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra tại nước này.

Những người ủng hộ ứng cử viên Donald Trump (ảnh: themoderatevoice)

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu báo chí công của Mỹ đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận nhằm điều tra quan điểm của các cử tri về cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò, có đến 55% số người được hỏi bày tỏ sự bất lực và hoài nghi, trong khi 20% tỏ ý nghi ngờ sự minh bạch của cuộc bầu cử.

Đặc biệt, chỉ có 15% người dân Mỹ đặt trọn niềm tin vào vai trò lãnh đạo của . Trong khi đó, con số ủng hộ đối với đảng Cộng hòa chỉ vẻn vẹn 8%.

Cuộc khảo sát được tiến hành trong giai đoạn giữa tháng 5 trên 1.060 cử tri Mỹ. Các đối tượng điều tra được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu theo từng khu vực, sau đó những người này được phỏng vấn qua mạng internet hoặc qua điện thoại. 

Trước đó, một cuộc thăm dò tương tự được thực hiện bởi tạp chí kinh tế Wall Street Journal phối hợp cùng kênh truyền hình NBC News cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang có chút lợi thế so với đối thủ bên phía đảng Cộng hòa Donald Trump.

Cụ thể, có 46% người được hỏi tuyên bố sẽ bầu cho bà Clinton, nhiều hơn 3% so với ứng cử viên bên phía đảng Cộng hòa Trump. Mặc dù vậy, đây được coi là bước tiến đáng kể đối với chiến dịch tranh cử của Donald Trump, khi chỉ 2 tháng trước, ông vẫn còn kém bà Clinton tới 11 điểm.

Tags:
Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Một triệu căn nhà ở Michigan mất điện vì gió quá mạnh

Khoảng 1 triệu căn nhà của cư dân và các tòa nhà khác của tiểu bang Michigan hôm thứ năm 9/3 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối sau khi gío mạnh đã gây ra tình trạng mất điện rộng rãi khắp tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất