Hơn 80% bậc phụ huynh mắc lỗi khi cho trẻ uống thuốc

Theo một nghiên cứu được công bố hôm nay của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, hơn 80% phụ huynh đã mắc phải ít nhất một sai sót về liều lượng khi dùng thuốc cho con nhỏ.

00:10 29/06/2017

Nghiên cứu ngẫu nhiên, xem xét 491 cha mẹ của trẻ em từ 8 tuổi trở xuống và phát hiện ra rằng 83,5 phần trăm cha mẹ có ít nhất một lỗi về liều lượng và 12,1 phần trăm trong số đó là lỗi quá liều.

Nghiên cứu cho thấy việc ghi nhãn và đóng gói là một trong những yếu tố chính đóng góp vào các sai sót về liều lượng ở trẻ em. Để ngăn ngừa sai sót, các nhà nghiên cứu đã khuyên nên tạo ra các dụng cụ định lượng chính xác hơn.

Hơn 80% bậc phụ huynh mắc lỗi khi cho trẻ uống thuốc

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng việc cung cấp "sơ đồ liều lượng hình ảnh", hoặc các minh hoạ cho phụ huynh phải tuân theo, và sử dụng các nhãn chỉ có milliliter là hữu ích trong việc ngăn ngừa các sai sót về liều lượng.

Ngọc Ánh/abcnews.go.com
4 thói quen xấu ai cũng mắc phải vào cuối tuần khiến sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ

4 thói quen xấu ai cũng mắc phải vào cuối tuần khiến sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ

Cuối tuần nếu “dính” phải các thói quen này thì cực kỳ không tốt cho sức khỏe đấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất