Hơn 80 triệu người Mỹ không hề biết bị bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ không cồn (NAFLD) là một bệnh liên quan đến béo phì, ít người biết đến. Tuy nhiên bệnh này ngày càng phổ biến, có hơn 80 triệu người Mỹ bị mà không biết.

06:07 03/11/2017

Theo tin của đài CNBC, đến năm 2020, NAFLD sẽ thành bệnh gan nhiều người bị nhất, hơn cả viêm gan C.

Đây là bệnh của những người ít, hoặc không uống rượu mà có hơn 5% của gan là tế bào mỡ.

Theo Mayo Clinic, có đến 80 đến 100 triệu người Mỹ bị bệnh NAFLD.

Bệnh này còn dẫn đến viên gan nhiễm mỡ (NASH). NASH có thể dẫn đến gan bị sưng phồng, xơ gan, và ung thư gan.

Bác sĩ Rohit Loomba, chủ tịch của American Liver Foundation’s National Medical Advisory Committee, ước tích có 30 triệu người Mỹ bị NASH.

Cũng như nhiều bệnh nghiêm trọng khác, NAFLD có liên quan đến béo phì.

90% bệnh nhân bị NASH bị béo phì.

Bác sĩ Loomba cho biết: “Có rất nhiều người Mỹ bị béo phì, và tiểu đường. Nhiều người không uống rượu, không bị viêm gan C mà vẫn bị sưng gan.”

Các nhà nghiên cứu cho biết điều đáng lo ngại nhất của bệnh NAFLD là không có triệu chứng, rất khó phát hiện khi gặp bác sĩ để được khám.

Bác sĩ Jay Horton, giám đốc của Center for Human Nutrition at UT Southwestern Medical Center, cho biết, bệnh nhân thường hay phát hiện ra mình bị gan nhiễm mỡ khi đi khám gan, hoặc khi đi soi vùng bụng vì sỏi thận.

Thuốc chữa hiện đang được nghiên cứu.

Để chữa NASH, các hãng thuốc như Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Allergan, và Novartis đang phát triển những loại thuốc có thể giảm lượng mỡ trong gan, và chữa lành những thiệt hai do sưng gan và xơ gan.

Bác sĩ Loomba cho biết phải tốn ít nhất ba đến bốn năm để có một loại thuốc được FDA thông qua, nhưng ông tin rằng thuốc chữa gan nhiễm mỡ sẽ là một tiến bộ lớn trong y học.

Theo Trung Tâm Ngăn Ngừa Bệnh, số người chết vì bệnh gan tăng nhiều từ năm 2007.

Đây là một trong 15 lý do chết người nhiều nhất ở Mỹ.

Nạn béo phì ở Mỹ ngày càng nghiêm trọng, nên thị trường thuốc chữa NASH được ước tính có giá trị từ $20 tỷ đển $35 tỷ

Bác sĩ Horton cho biết những thay đổi về cách sống, như giảm cân, vẫn là cách đối chọi với các bệnh gan này hiệu quả nhất.

“Chỉ cần giảm từ 8% đến 10% cân nặng cũng đủ giảm lượng mỡ trong gan,” ông nói.

Tags:
Số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch đang tăng nhanh

Số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch đang tăng nhanh

Trong quý III năm nay, 1.376 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch của mình, Bloomberg dẫn số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất