Hơn một nửa nhân viên IRS được gọi đi làm, không lương

Hơn một nửa số nhân viên sở thuế IRS sẽ được gọi đi làm trở lại, dù rằng không được trả lương, trong mùa khai thuế này, theo Bộ Tài Chánh hôm Thứ Ba, 15 Tháng Giêng.

03:00 17/01/2019

Theo kế hoạch này, khoảng 46,052 nhân viên IRS sẽ đi làm trở lại và chỉ có một số ít người trong số này được trả lương nếu tình trạng chính phủ đóng cửa một phần tiếp tục, theo bản tin của tờ Wall Street Journal.

Kể từ khi có cuộc đóng cửa hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, cơ quan IRS chỉ hoạt động với khoảng gần 10,000 nhân viên, phần lớn để giữ cho hệ thống điện toán hoạt động và điều tra các vụ tội phạm thuế.

Tính tới ngày 22 Tháng Mười Hai, cơ quan IRS có tổng cộng 82,265 nhân viên.

Cơ quan này sẽ khởi sự nhận các hồ sơ khai thuế cá nhân từ ngày 28 Tháng Giêng này. Và cũng khác với các lần chính phủ đóng cửa trước đây, IRS sẽ bồi hoàn tiền thuế, ngay cả trong trường hợp tình trạng đóng cửa tiếp diễn.

Quyết định của IRS được đưa ra sau khi có nhận định pháp lý cho rằng việc bồi hoàn tiền thuế được tài trợ theo một quỹ thường trực, không giới hạn.

Chính phủ Mỹ cũng có kết luận rằng việc trả tiền An Sinh Xã Hội vẫn có thể tiếp tục vì đây là ngân khoản đã được tài trợ từ trước.

Tags:
Chính phủ đóng cửa, nhân viên khí tượng cũng làm việc không lương

Chính phủ đóng cửa, nhân viên khí tượng cũng làm việc không lương

Vì chính phủ liên bang đóng cửa, nhiều nhân viên chính phủ phải làm việc không lương, trong đó có các nhà khí tượng học.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất