Huawei sẵn sàng cho cuộc chiến công nghệ dài hơi với Mỹ

Các nhân viên Huawei vẫn tự tin tập đoàn sẽ không bị thất bại bởi những đòn dồn dập từ phía Mỹ.

02:00 25/06/2019

Một máy bay Il-2 của Liên Xô bị trúng nhiều vết đạn trong Thế chiến II. Ảnh: Wikipedia.

Một máy bay Il-2 của Liên Xô bị trúng nhiều vết đạn trong Thế chiến II. Ảnh: Wikipedia.

Tuần trước, trên những chiếc bàn cà phê dành cho nhân viên tại trụ sở mới của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei xuất hiện bức ảnh giống nhau: Một máy bay của Liên Xô từ thời Thế chiến II bị đạn bắn thủng lỗ chỗ. Bên dưới bức ảnh là dòng chú thích: "Những vết thương và vết sẹo sẽ làm bạn mạnh mẽ lên, những khó khăn chồng chất sẽ làm nên người hùng thực sự", đồng thời lưu ý rằng chiếc phi cơ Ilyushin Il-2 trong ảnh "vẫn tiếp tục bay và được khôi phục để hoạt động an toàn" dù hứng chịu nhiều vết đạn của kẻ thù.

Thông điệp trên là lời kêu gọi sẵn sàng chiến đấu mà ban lãnh đạo Huawei gửi tới 188.000 nhân viên trên khắp thế giới, trong bối cảnh tập đoàn này đang chuẩn bị những bước cần thiết để đối phó với Mỹ trong cuộc chiến tranh công nghệ dài hơi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng gọi Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ và những tháng gần đây đã có một số biện pháp để làm suy yếu hoạt động kinh doanh của Huawei, làm dấy lên nỗi lo ngại về cuộc chiến công nghệ sẽ trở nên khốc liệt hơn cùng đà nóng lên của thương chiến Mỹ - Trung.

Nỗi lo ngại này có thể được giảm bớt phần nào khi Tổng thống Trump gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật vào ngày 28 và 29/6 để thảo luận khả năng chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, bầu không khí hiện nay ở trụ sở của Huawei cho thấy họ dường như đang nghiêng về một tương lai mà ở đó Mỹ là đối thủ, không phải bạn bè.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi tuần trước đánh giá các động thái gần đây từ chính quyền Trump nhắm vào tập đoàn viễn thông Trung Quốc không phải nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, mà chủ yếu để kiềm chế năng lực của Huawei.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Reuters.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi hiểu khi chúng tôi phát triển tới một mức độ nhất định nào đó, sự cạnh tranh sẽ xuất hiện, nhưng không phải từ những biện pháp cực đoan chống lại Huawei của chính phủ Mỹ", ông nói.

Khi Washington ngăn Huawei mua phần mềm và chip của Mỹ, tập đoàn Trung Quốc đang nỗ lực để tung ra hệ điều hành điện thoại thông minh mới và thiết kế lại một số thiết bị mạng viễn thông để loại trừ các yếu tố Mỹ trong hệ thống. Bên cạnh đó, Huawei đã tích trữ các linh kiện Mỹ từ vài tháng trước khi Washington công bố lệnh cấm.

"Huawei hiểu tình hình như bây giờ có thể kéo dài nhiều năm. Chúng ta đã đầu tư mạnh tay và chuẩn bị sẵn sàng trên các khía cạnh khác nhau, từ nghiên cứu và phát triển đến những phương án duy trì hoạt động thông suốt", Phó chủ tịch Huawei Ken Hu hồi tháng 5 viết trong bản ghi nhớ gửi tới nhân viên.

Các nhà phân tích cho rằng những động thái mang tính phòng vệ của Huawei vẫn chưa đủ để công ty cứu vãn tình hình kinh doanh hay duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về mạng viễn thông 5G.

Chính quyền Trump lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể ép Huawei sử dụng các thiết bị mạng 5G triển khai ở nước ngoài để do thám các nước phương Tây, song Huawei phủ nhận. Bên cạnh lệnh cấm bán công nghệ cho Huawei, Washington còn ngăn Huawei lắp đặt thiết bị viễn thông ở Mỹ, đồng thời thuyết phục đồng minh làm điều tương tự.

Nếu lệnh cấm bán công nghệ Mỹ cho Huawei không được gỡ bỏ, công ty sẽ không thể sản xuất ra các công nghệ đột phá và từ đó sẽ bị "đẩy ra khỏi thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu, nơi họ đã chiếm lĩnh rất hiệu quả suốt một thập kỷ qua", các chuyên gia phân tích từ công ty tư vấn Eurasia Group nhận xét.

Nhậm cho hay Huawei sẽ mất 30 tỷ USD doanh thu trong hai năm tới vì những đòn trừng phạt từ Mỹ, nhưng ông khẳng định công ty sẽ sống sót và vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đầu tư và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo hay điện toán đám mây. "Chúng tôi sẽ không bao giờ chết", ông tuyên bố.

Hồi cuối tháng 5, một quan chức cấp cao tại Huawei tiết lộ với CNBC rằng công ty đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành hệ điều hành riêng cho điện thoại và máy tính xách tay. Chúng có thể được tung ra ở Trung Quốc và trên toàn thế giới vào mùa thu này hoặc đầu năm 2020.

Richard Yu, lãnh đạo bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng của Huawei, cho hay công ty sẽ chỉ phát hành hệ điều hành riêng nếu bị chặn hoàn toàn sử dụng hệ điều hành Android của Google và phần mềm của Microsoft.

Sau khi Trump yêu cầu các công ty Mỹ ngừng bán công nghệ cho Huawei, Google cùng một số nhà cung cấp khác đã tuyên bố tuân thủ. Tuy nhiên, nhiều công ty công nghệ Mỹ đang yêu cầu Bộ Thương mại cấp giấy phép đặc biệt để họ vẫn có thể tiếp tục bán hàng cho Huawei.

Tại trụ sở mới của Huawei ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một nhân viên lâu năm của Huawei có biệt danh Ocean Sun khẳng định bất chấp những căng thẳng với Mỹ, "chúng tôi vẫn cần tập trung vào công việc của mình".

Một tòa nhà trong khuôn viên làm việc mới của Huawei ở Đông Quản. Ảnh: CNBC.

Một tòa nhà trong khuôn viên làm việc mới của Huawei ở Đông Quản. Ảnh: CNBC.

"Có lẽ khách hàng sẽ rất lo lắng và còn nhiều thắc mắc nhưng bạn biết đấy, tại Huawei, chúng tôi có một đội ngũ chuyên trách để trả lời mọi câu hỏi cũng như đối thoại với khách hàng cùng các tổ chức khác nhau", Sun cho biết.

Cạnh quầy tính tiền tại quán cà phê của Huawei, công ty đang bày bán sách của một giám đốc Pháp, người từng ngồi tù ở Mỹ vì liên quan tới một bê bối hối lộ. Cuốn sách với tựa đề "Cạm bẫy Mỹ" chỉ trích những ảnh hưởng pháp lý của Mỹ ở nước ngoài hiện bán rất chạy ở Trung Quốc nhờ được Huawei quảng bá.

Bên cạnh chồng sách là một tấm biển ghi dòng chữ: "Tiết lộ: Sự thật gây sốc về cách Mỹ dùng các biện pháp phi kinh tế để phá hoại một đế chế kinh doanh nước ngoài".

Một nhân viên Huawei cho hay anh đã đọc cuốn sách của tác giả Pháp và cảm thấy thích thú. "Nó giống với vụ Mạnh Vãn Chu", người này nói. Mạnh Vãn Chu, con gái Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi, năm ngoái bị nhà chức trách Canada bắt theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ với cáo buộc liên quan tới việc vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Iran.

Nhân viên này vẫn tin Huawei và Mỹ có thể giải quyết những bất đồng để tìm ra tiếng nói chung, nhưng một đồng nghiệp của anh lại bi quan hơn. Người này cho rằng cuộc đối đầu giữa Huawei và Mỹ là một trận chiến "không ai thắng cuộc".

"Có thể tăng trưởng của chúng tôi năm nay sẽ giảm", anh nói. "Nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là xu hướng dài hạn bởi chúng tôi có những thứ không thể bị ngăn cản".

Nguồn: Vnexpress.net

Tags:
CEO Huawei: 'Doanh thu giảm 30 tỷ USD chỉ là rất nhỏ'

CEO Huawei: 'Doanh thu giảm 30 tỷ USD chỉ là rất nhỏ'

Ông Nhậm Chính Phi khẳng định mảng sản phẩm tiêu dùng của Huawei tại Trung Quốc vẫn rất mạnh và vấn đề chính nằm ở mảng quốc tế.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất