Hương Tràm phải bán xe, bán nhà để chuẩn bị cho cuộc sống tại Mỹ

"Nếu Tràm có hát ở đâu trên đất Mỹ mọi người hãy ủng hộ cho em ấy, vì tiền nhà, ăn uống, trang trải rất đắt đỏ” - quan lý truyền thông của Hương Tràm chia sẻ.

06:30 27/05/2019

Chiều qua, 25/5, Hương Tràm chính thức tạm biệt gia đình, bạn bè để lên đường sang Mỹ du học sau khi tuyên bố về việc dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam cách đây không lâu.

Tuy không thông báo giờ bay nhưng nhiều khán giả đã đến sân bay đợi từ rất sớm để chào tạm biệt Hương Tràm. Trong giờ phút cuối cùng trước khi tạm xa nhau, người hâm mộ không kìm được xúc động. Nhiều fan đã bật khóc.


Trong giờ phút cuối cùng trước khi tạm xa nhau, người hâm mộ không kìm được xúc động. Nhiều fan bật khóc, tạm biệt thần tượng.

Trong giờ phút cuối cùng trước khi tạm xa nhau, người hâm mộ không kìm được xúc động. Nhiều fan bật khóc, tạm biệt thần tượng.

Trước đó, trên trang cá nhân, giọng ca Em gái mưa cũng gửi lời chào tới khán giả. Cô viết: “Chào cả nhà. Không hiểu sao không báo giờ bay mà… Lần sau không được ra đây đánh úp rồi khóc làm em bối rối như này nữa đâu. Biết người ta sợ nhìn nước mắt rồi mà”.

Hương Tràm chia sẻ, đây là cuộc chia tay lớn thứ 2 trong đời mình với ba mẹ. Lần đầu tiên là khi cô quyết định rời Vinh vào Sài Gòn để bắt đầu con đường ca hát và lần này là sang Mỹ.

Mẹ của Hương Tràm chia sẻ về việc con gái ngừng sự nghiệp ca hát để sang Mỹ: “Lúc mới biết quyết định của Tràm gia đình cũng lo lắng, tuy nhiên bây giờ chúng tôi phần nào đã yên tâm và tin tưởng vào Tràm. Qua bên đó, Tràm thuê nhà cùng với chị gái rất thân bên Mỹ và bắt đầu học lái xe, tiếng anh sau đó chọn trường về nghệ thuật”.


“Khi trở về, tôi không biết bản thân là con số bao nhiêu, có thể tôi trở lại với con số 0 lần nữa. Tôi không dám chắc khán giả sẽ tin tưởng, chờ đợi. Nhưng tôi tin những người yêu mến giọng hát của tôi sẽ hiểu, có sự hy vọng để khi trở về, tôi có thể giỏi hơn, cống hiến sân khấu tuyệt vời hơn”, giọng ca tâm sự.

“Khi trở về, tôi không biết bản thân là con số bao nhiêu, có thể tôi trở lại với con số 0 lần nữa. Tôi không dám chắc khán giả sẽ tin tưởng, chờ đợi. Nhưng tôi tin những người yêu mến giọng hát của tôi sẽ hiểu, có sự hy vọng để khi trở về, tôi có thể giỏi hơn, cống hiến sân khấu tuyệt vời hơn”, giọng ca tâm sự.

Trước khi tuyên bố tạm nghỉ hát, Hương Tràm cho biết cô thường xuyên mất ngủ, phải dùng thuốc suốt 5 năm. Vì căng thẳng, trầm cảm, cô bóc da tay đến chảy máu.

Sang Mỹ đúng thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chấp nhận bắt đầu lại từ đầu sau hai năm du học.

Quản lý truyền thông cũng cho biết Hương Tràm phải bán xe, bán nhà để chuẩn bị cho cuộc sống du học tại Mỹ.

“Tràm không diễn ở Việt Nam. Sang Mỹ nếu cuối tuần có show diễn cô vẫn nhận lời nếu thích hợp. Vì không diễn tiền đâu mà chi tiêu. Tràm không có đại gia, cũng chẳng có ai nuôi. Cô tự thân vận động, xe đã bán, nhà chung cư cũng bán để chuẩn bị cho cuộc sống ở Mỹ. Nếu Tràm có hát ở đâu trên đất Mỹ mọi người hãy ủng hộ cho em ấy, vì tiền nhà, ăn uống, trang trải rất đắt đỏ”, người này viết thêm.

“Tràm không diễn ở Việt Nam. Sang Mỹ nếu cuối tuần có show diễn cô vẫn nhận lời nếu thích hợp. Vì không diễn tiền đâu mà chi tiêu. Tràm không có đại gia, cũng chẳng có ai nuôi. Cô tự thân vận động, xe đã bán, nhà chung cư cũng bán để chuẩn bị cho cuộc sống ở Mỹ. Nếu Tràm có hát ở đâu trên đất Mỹ mọi người hãy ủng hộ cho em ấy, vì tiền nhà, ăn uống, trang trải rất đắt đỏ”, người này viết thêm.

Hương Tràm cũng cho biết việc đi du học là ước mơ từ năm 16 tuổi, trước cả giấc mơ về ca hát.

“Năm 16 tuổi, âm nhạc mang đến cho Tràm nhiều thứ và buộc cô phải xoáy vào guồng quay của cơm, áo, gạo, tiền và tạm gác ước mơ kia lại. Chẳng sao cả, 6 năm sau, Tràm đủ tự tin để theo đuổi ước mơ của mình”, đại diện của giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ.

Tags:
Mục đích cuối cùng của những kẻ giả mạo kết hôn tại Mỹ

Mục đích cuối cùng của những kẻ giả mạo kết hôn tại Mỹ

Vào ngày 13-5-2019, Các nhà điều tra liên bang Mỹ đã triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả giấy tờ kết hôn cho người nước ngoài. Nghi phạm cầm đầu là một người Mỹ gốc Việt, Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, điều hành hoạt động của băng nhóm ở ngoại ô thành phố Houston nhưng có “chân rết” tại khắp các bang của Mỹ và tại Việt Nam. Mục đích cuối cùng của nhưng người nhập cư trái phép này là được tiếp cận quỹ phúc lợi của nước Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất