Hút cần sa có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ

Cần sa có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ bằng cách cắt đứt nguồn cung cấp máu cho não, nghiên cứu cho thấy.

14:00 21/10/2018

Các nhà nghiên cứu cho biết, tỷ lệ người dùng cần sa giải trí đã tăng lên 15%. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ được tiến hành trên những người trưởng thành sử dụng cần sa, khiến các nhà khoa học không chắc liệu nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra đối với trẻ em hay không.

Theo nghiên cứu, các hợp chất được biết đến như cannabinoids trong cần sa có thể làm cho các mạch máu não thu hẹp lại, gây ra đột quỵ.

Nghiên cứu được đưa ra sau các thông báo tuyên bố rằng cần sa sẽ được đưa vào các đơn thuốc ở Anh, Scotland và xứ Wales vào tháng tới.

Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid nhấn mạnh sự thay đổi, được công bố vào ngày 11 tháng 10, không phải là bước đầu tiên hướng tới việc hợp thức hoá cần sa rộng hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa với mục đích giải trí ở Anh.

Tại Mỹ, cần sa giải trí là hợp pháp tại chín tiểu bang, bao gồm California, Colorado và Massachusetts.

Cần sa cũng có thể được sử dụng vì lý do y tế tại 30 tiểu bang của Hoa Kỳ, như Illinois, Florida và Pennsylvania.

Oklahoma là tiểu bang gần đây nhất cho phép sử dụng cần sa kê toa thuốc, được chính thức công bố vào thứ Tư tuần trước.

Và ở Canada, người dân đã có thể mua cần sa một cách hợp pháp lần đầu tiên vào ngày hôm qua khi một luật mới được đưa ra.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Avalon, đứng đầu là Tiến sĩ Krupa Patel, đã phân tích 2,3 triệu người trong độ tuổi từ 18 đến 84 đã sử dụng cần sa giải trí và phải dành thời gian điều trị bệnh từ năm 2010 đến năm 2014.

Trong số này có 32,231, tức 1,4% trường hợp bị đột quỵ.

Và 19,452 trường hợp đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính (AIS), xảy ra khi việc cung cấp máu đến một vùng não bị cắt đột ngột, dẫn đến mất chức năng nhận thức.

Trong bốn năm, tỷ lệ tất cả các bệnh nhân bị đột quỵ vì sử dụng cần sa đã tăng từ 1,3 phần trăm đến 1,5 phần trăm. Và AIS tăng từ 0,7% lên 0,9%.

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật thứ hai trên toàn cầu, với thống kê rằng cứ 6 giây lại có một người bỏ mạng vì căn bệnh này.

Ở Mỹ, có khoảng 140.000 người chết vì đột quỵ mỗi năm và ở Anh là 32.000 người.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Dầu cá có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ tới 25%

Dầu cá có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ tới 25%

Theo một nghiên cứu mới đây, các thành phần trong dầu cá có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch chính như đau tim và đột quỵ lên tới 25%.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất