IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Indonesia

Theo nhà chức trách Indonesia, một phiến quân người Indonesia tên là Bahrun Naim là kẻ lập kế hoạch cho vụ tấn công này.

10:09 15/01/2016

Theo AP, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra loạt vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thủ đô Jakarta hôm qua.

 

People, including unarmed police officers, flee from the scene after a gun battle broke out following an explosion in Jakarta, Indonesia Thursday, Jan. 14, 2016. Attackers set off  bombs and exchanged gunfire outside a Starbucks cafe in Indonesia's capital in a brazen assault Thursday that police said
Vụ tấn công khủng bố trưa 14/11 ở Jakarta khiến nhiều người hoảng loạn. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter, IS tuyên bố một nhóm chiến binh Caliphate (đế chế Hồi giáo) ở Indonesia có quan hệ với IS sử dụng các thiết bị nổ, vũ khí hạng nhẹ và thắt lưng đeo bom đã gây ra loạt vụ tấn công trưa 14/1.

IS cho biết có 15 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhưng tuyên bố chính thức của Chính phủ Indonesia là 7 người.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan cho biết, “những bằng chứng thu được tại hiện trường cho thấy, kế hoạch của những kẻ khủng bố là tấn công người dân và gây ra một vụ nổ lớn khi có nhiều người tụ tập. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra”.

“Chúng tôi đã xác định được tất cả những kẻ tấn công và có thể xác nhận rằng, chúng có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng”, ông Charliyan cho biết thêm.

Trước đó cùng ngày, Cảnh sát trưởng thành phố Jakarta Tito Karnavian cũng khẳng định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thủ phạm tiến hành vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Jakarta vào trưa 14/1 làm 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương; đồng thời cho biết một phiến quân người Indonesia tên là Bahrun Naim là kẻ lập kế hoạch cho vụ tấn công này./.

Phong Linh/Theo Hùng Cường – VOV

Tags:
Những cám dỗ bạn nên né xa khi đi du học

Những cám dỗ bạn nên né xa khi đi du học

Chưa bao giờ các lời mời chào viết luận, làm bài tập hộ lại trắng trợn và tràn lan trên những diễn đàn, nhóm hội du học sinh trên Facebook như bây giờ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất