Ivanka gây tranh cãi khi bình luận về người nghèo Ấn Độ

Ivanka gây tranh cãi khi bình luận về một thiếu nữ Ấn Độ đạp xe 1.200 km để chở người cha bị thương về quê giữa lệnh phong tỏa.

09:00 24/05/2020

"Jyoti Kumari, 15 tuổi, chở người cha bị thương về quê làng bằng xe đạp, đi hơn 1.200 km trong 7 ngày. Sức bền và tình yêu thương cao đẹp đã nhận được sự quan tâm từ người dân Ấn Độ và liên đoàn đạp xe", ái nữ của Tổng thống Mỹ, Ivanka Trump, viết trên Twitter hôm 22/5.

Truyền thông địa phương đưa tin liên đoàn xe đạp Ấn Độ rất ấn tượng trước sức bền của Kumari, đã gửi lời mời thử tài tới thiếu nữ này và nói cô có thể trở thành một tay đua xe đạp. Tuy nhiên, một số chính trị gia đối lập cũng như một số nhà phê bình ở quốc gia 1,3 tỷ dân cho rằng hành trình tuyệt vọng về quê vì giao thông bị đình trệ giữa lệnh phong tỏa toàn quốc không phải là điều đáng mừng.

"Sự nghèo đói và tuyệt vọng của cô ấy được tôn vinh như thể Kumari đã đạp xe 1.200 km cho vui vậy. Chính phủ đã không làm được gì cho cô bé và điều đó không đáng được ngợi ca như một thành tựu", Omar Abdullah, cựu thủ hiến bang Jammu và Kashmir, hôm nay đáp trả dòng tweet của Ivanka.

Ivanka Trump tại , thủ đô Washington, Mỹ, hôm 28/4. Ảnh: Reuters.
Ivanka Trump tại , thủ đô Washington, Mỹ, hôm 28/4. Ảnh: Reuters.

"Đây không phải là một thành tích. Đó là kỳ tích được thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng bắt nguồn từ sự thờ ơ của chính phủ", Kanti Chidambaram, nghị sĩ phe đối lập tại Ấn Độ, viết về hành trình của Kumari.

Bố của Kumari, Mohan Paswan, làm nghề lái xe kéo ở miền bắc Ấn Độ, không thể tự đạp xe vì một tai nạn ông gặp phải nhiều tháng trước. Hết lương thực và tiền mặt, con gái đã quyết định chở ông về quê nhà ở bang Bihar, phía đông đất nước, cách thủ đô New Delhi khoảng 1.200 km.

"Lúc đầu, tôi hoài nghi vì con bé mới 15 tuổi, nhưng tôi đã nhầm", ông Paswan kể qua điện thoại. "Con bé yêu cầu tôi ngồi lên xe đạp và đừng chú ý mọi người nói gì". Cha con họ sống sót nhờ bánh quy và thức ăn mà mọi người cho trong những lần dừng chân nghỉ giữa mùa hè bỏng rát của Ấn Độ.

Kumari cho hay cô bé rất vui mừng vì đã đưa được bố về nhà an toàn. Thiếu nữ cũng nói cô cảm thấy vui trước những gì mà mọi người nhìn nhận, ở mọi góc độ.

Các chuyên gia y tế cho rằng việc phong tỏa toàn quốc đã giúp Ấn Độ hạn chế sự lây lan của Covid-19, nhưng nó đã đẩy hàng triệu người ở Ấn Độ đến bờ vực của nghèo đói. Sau nhiều tuần vấp phải những chỉ trích và nhiều câu chuyện hé lộ cuộc sống khốn khó của người lao động, chính phủ Ấn Độ sắp xếp các chuyến tàu xe để giúp lao động di cư về quê nhà.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5,3 triệu ca nhiễm, hơn 340.000 người chết và gần 2,2 triệu trường hợp hồi phục. Ấn Độ ghi nhận hơn 125.000 ca nhiễm và hơn 3.700 ca tử vong.

Link nguồn: https://vnexpress.net/ivanka-gay-tranh-cai-khi-binh-luan-ve-nguoi-ngheo-an-do-4104130.html

Tags:
Cơ quan vận tải New York lắp đèn UV khử trùng tàu điện, xe buýt

Cơ quan vận tải New York lắp đèn UV khử trùng tàu điện, xe buýt

Cơ quan vận tải công cộng Metropolitan ở thành phố New York đã thí điểm sử dụng đèn tia cực tím để tiêu diệt Covid-19 trên xe buýt, toa tàu và tại các nhà ga.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất