Kết án tù người đàn ông ngược đãi chó con

Một người đàn ông đã ngược đãi chó con của bạn gái mình tồi tệ đến nỗi bị mất một chân sẽ bị kết án một năm tù ở nhà tù ở New York.

22:00 16/10/2017

Cô chó tên Sally đã được giải thoát khỏi tình trạng ngược đãi.

Một người đàn ông đã ngược đãi chó con của bạn gái mình tồi tệ đến nỗi bị mất một chân sẽ bị kết án một năm tù ở nhà tù ở New York.

Người bạo hành, Roberto Martinez, đã nhận tội vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017 cho tội ác tàn ác hơn và bị kết án một năm tù. 

Luật sư quận Bronx Darcel D. Clark nói rằng Roberto Martinez đã nhận tội hôm thứ Sáu về tội ác trầm trọng này.

Chú chó lai giống, được đổi tên thành Sally, đã được giải cứu, bị cắt cụt một chân và hiện đang được chăm sóc. Một bức ảnh từ Hiệp hội Phòng chống Khủng bố Mỹ cho Động vật Hoa Kỳ cho thấy Sally có vẻ đã bình phục và ổn định hơn.

Vào tháng 9 năm 2016, khi Sally 8 tháng tuổi, Martinez đã bị ném từ trên cao xuống sàn nhà. Sally cố gắng chạy trốn nhưng không thể đi được.

Bạn gái nói với bác sĩ thú y rằng Sally đã rơi xuống cầu thang. Bác sĩ thú y tìm thấy bằng chứng về sự ngược đãi trước đó, bao gồm cả những chiếc xương sườn bị gãy.

Theo ABC News
Khách Tây bị kết án tù một tháng vì uống rượu tại Dubai

Khách Tây bị kết án tù một tháng vì uống rượu tại Dubai

Du khách Scotland lâm vào cảnh thất nghiệp, nợ nần và không thể về nước sau khi đặt tay lên hông một người đàn ông trong quán bar tại Dubai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất